Những đồ dùng cần mua cho bé khi mùa đông đến

(YTT) - Mùa đông đang đến, mẹ hãy lên danh sách sắm đồ cho con để chuẩn bị đón những ngày lạnh mà bé vẫn được khỏe mạnh, an toàn nhé!

Bạn nên mua 2 – 3 chăn đắp, ga trải đệm để dự phòng. Ảnh minh họa: Internet

Quần áo ấm

Chọn mua quần áo mùa đông cho bé quan trọng nhất là có chất liệu cotton mềm mại, vừa thoáng vừa không gây kích ứng cho da bé. Về kiểu dáng, bạn có thể không mua quần áo ngắn mà ưu tiên mua áo quần dài che kín tay chân và áo liền quần vừa giữ ấm vừa không bị hở lưng, bụng khi bé nô đùa. Ngoài ra, bé cũng cần có thêm áo gile, áo khoác ngoài, áo len (không nên mua áo len cao cổ hay chui đầu cho bé sơ sinh) và bộ áo phao liền quần dùng khi ra ngoài khi trời có rét đậm.

Tất, mũ, găng tay

Đây là phụ kiện không thể thiếu của các bé trong ngày lạnh. Bao chân, bao tay cho bé sơ sinh và tất, găng tay cho bé lớn hơn nên mua loại dày nhưng không quá chật hay có sợi chun thít vào cổ tay cổ chân bé. Với mũ, bạn nên chọn loại mũ ôm trùm kín đầu và che được cả hai tai bé.

Bỉm, tã giấy

Dùng bỉm và tã giấy trong mùa đông giúp bé không bị ngấm lạnh khi cứ phải cởi quần áo nhiều lần khi đi vệ sinh trong ngày và ngăn ngừa “hậu quả” khi bé tè dầm ra chăn đệm trong khi ngủ. Chú ý, không nên dùng bỉm, tã giấy cho bé suốt cả ngày lẫn đêm để tránh bị hăm, viêm nhiễm vùng kín và cần thay bỉm, tã giấy thường xuyên, nhất là sau khi bé đại tiện.

Chăn đắp, ga giường chống thấm

Bạn đừng quên sắm chăn riêng cho bé vì nếu dùng chung với bố mẹ sẽ có nhiều bất tiện và không tốt cho sức khỏe của bé, đặc biệt là bé sơ sinh. Bạn nên mua 2 – 3 chăn đắp, ga trải đệm để dự phòng khi bị bẩn mà giặt chưa kịp khô thì có đồ mới thay ngay.

Để tránh bé ị tè ra đệm, bạn có thể mua vài chiếc ga chống thấm trải bên dưới ga thường, đồng thời dùng thêm tấm lót nylon mỗi lần thay tã cho bé.

Chăn ủ cho bé sơ sinh

Chăn ủ bằng bông vừa mềm mại vừa giữ ấm tốt là lựa chọn của nhiều bà mẹ khi muốn giữ ấm cho con trong ngày mùa đông. Loại chăn này đặc biệt phát huy tác dụng với các bé sơ sinh.

Một số bà mẹ còn dùng chăn ủ cho con khi đi ngủ thay cho chăn đắp để hạn chế tình trạng chăn bị úp lên mặt gây khó thở hoặc rơi khỏi người khi bé cựa quậy, trở mình hay đạp chăn.

Khăn xô

Trong những ngày rét, bạn không nên dùng giấy ướt lau cho bé vì vừa lạnh vừa làm khô da. Thay vào đó, bạn nên mua thêm khăn xô để khi cần lau cho bé chỉ cần nhúng vào nước ấm là dùng được.

Máy sưởi

Vào mùa đông, nhiệt độ trong phòng phù hợp với sức khỏe của bé là khoảng 25 – 28 độ C. Vì thế, bạn nên sử dụng điều hòa hai chiều, máy sưởi hay quạt sưởi để làm ấm không khí trong phòng. Đặc biệt, trước lúc cho bé tắm, cũng nên bật máy sưởi một lúc để bé không bị nhiễm lạnh.

Máy tạo độ ẩm

Việc sử dụng điều hòa hoặc máy sưởi cho các bé là nguyên nhân gây các bệnh viêm đường hô hấp cho trẻ nhỏ : viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản… tất cả những điều đó xảy ra là bởi vì máy điều hòa, máy sưởi đã hút hết hơi ẩm trong không khí. Bạn có thể tạo thêm độ ẩm bằng cách dùng máy phun sương, tránh cho bé khỏi các bệnh đường hô hấp và da bị khô nẻ vào mùa lạnh.

Kem dưỡng da

Xoa một chút kem dưỡng da trẻ em cho bé sau khi tắm giúp da bé không bị khô, nẻ trong mùa đông. Bạn vừa xoa kem vừa massage toàn thân sẽ khiến bé cảm thấy dễ chịu và cơ thể được làm ấm lên rất nhanh.

Máy sấy quần áo

Thời tiết ít nắng của mùa đông khiến quần áo khô lâu, trong khi một ngày bé thường phải thay nhiều quần áo, tất, khăn xô… Vì vậy, bạn nên chuẩn bị sẵn trong nhà một chiếc máy sấy quần áo để không bị động trong tình huống không đủ quần áo cho con mặc vì phơi chưa khô.

Hồng Nhung
Theo Yeutretho/Seatimes

Nguồn ĐS&PL: http://www.yeutretho.com/nhung-do-dung-can-mua-cho-be-khi-mua-dong-den-200901.ytt