Những điểm nên ghé thăm khi đến 'kinh đô âm nhạc thế giới'

Khám phá các nhà thờ, cung điện hay tìm hiểu văn hóa – lịch sử tại các bảo tàng, dạo quanh các con phố cổ kính là những trải nghiệm du khách nên thử khi đến Vienna.

Vienna là thủ đô, đồng thời là một tiểu bang của Áo. Đây cũng là thành phố lớn nhất và là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của nước này.

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Vienna được mệnh danh là “kinh đô âm nhạc thế giới” hay “thánh địa của giới nhạc sĩ”, bởi thành phố này là nơi các nhạc sĩ vĩ đại sinh ra hoặc sống gần cả cuộc đời, như Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauss… Nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ cũng được ra đời tại đây hoặc lấy thành phố này làm cảm hứng sáng tác.

Dưới đây là những điểm đến mà du khách có thể dừng chân khám phá khi đến Vienna, được du khách Nguyễn Quốc Thái chia sẻ đến độc giả Sài Gòn Tiếp Thị.

Nhà thờ thánh Saint Stephen

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Nhà thờ thánh Stephen có thể xem như biểu tượng của du lịch Vienna. Nhà thờ miễn phí vé vào cổng, nhưng nếu muốn lên 2 tháp Đông và Tây để ngắm toàn cảnh thành phố, du khách tốn 5 euro mỗi tháp.

Bên trong nhà thờ là kiến trúc Gothic đẹp mắt, lộng lẫy. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Bên trong nhà thờ là kiến trúc Gothic đẹp mắt, lộng lẫy. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Xung quanh nhà thờ có nhiều quầy đồ lưu niệm, nhà hàng để du khách mua sắm và ăn uống. Theo chia sẻ của anh Thái, hầu như khu vực nhà thờ luôn đông đúc, du khách nên đến đây từ sáng sớm để có những bức cảnh đẹp. Nhà thờ nằm ngay cổng tàu điện trạm Stephansplatz line U1, U3 nên thuận tiện để di chuyển.

Đường Graben

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Kế bên nhà thờ thánh Saint Stephen là khu phố đẹp nhất của Vienna – con đường Graben với tượng đài Column of Pest. “Nơi đây cũng có rất nhiều nhà hàng và shop thời trang, thích hợp để du khách mua sắm. Tuy nhiên, giá cả ở đây thường đắt hơn những chỗ khác vì nằm ngay trung tâm thành phố”, anh Thái nói.

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Bảo tàng Albertina

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Bảo tàng chỉ cách nhà thờ thánh Saint Stephen khoảng 500 mét. Đây là nơi trưng bày các loại tranh ảnh theo trường phái nghệ thuật đương đại cũng như một số loại tranh ảnh của các họa sĩ lớn ở Vienna. Anh Quốc Thái cho rằng, du khách nên đến đây vào ban đêm, khi đường phố lên đèn rực rỡ bảo tàng có phần đẹp hơn vào ban ngày.

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Nhà thờ thánh Charles

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Nhà thờ thánh Charles có kiến trúc khá đẹp, nhưng ít được du khách biết đến như nhà thờ thánh Saint Stephen. Nơi đây có nhiều người dân địa phương đạp xe, vui chơi, ngồi thư giãn… nên khá nhộn nhịp. Tại đây, du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống của người dân thủ đô nước Áo.

Cung điện Schonbrunn

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Cung điện Schonbrunn là một trong những cung điện nổi tiếng của Vienna. Từ kiến trúc ở ngoài cho đến nội thất bên trong đều mang phong cách hoàng gia Áo. Hầu như ai đến Vienna cũng ghé qua cung điện này, nên du khách luôn đông đúc. Đến đây, du khách có thể dành thời gian leo lên đồi Gloriette Schonbrunn để ngắm toàn cảnh cung điện trên cao và một phần thành phố Vienna.

Cung điện Belvedere

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Cung điện Belvedere cũng là một cung điện nổi tiếng không kém Schonbrunn. Hiện nay, cung điện này đã là bảo tàng, trưng bày các tác phẩm hội họa của họa sĩ Klimt với sự ảnh hưởng của trường phái nghệ thuật Van Gogh.

Nguyên Phong

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nhung-diem-nen-ghe-tham-khi-den-kinh-do-am-nhac-the-gioi/