Những điểm mới tại Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2023

Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/10 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (đường Điện Biên Phủ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Tại giải năm nay, Ban Tổ chức có một số thay đổi trong Điều lệ nhằm tạo sự hấp dẫn hơn trong thi đấu, đặc biệt là hướng tới xây dựng phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/10 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (đường Điện Biên Phủ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Tại giải năm nay, Ban Tổ chức có một số thay đổi trong Điều lệ nhằm tạo sự hấp dẫn hơn trong thi đấu, đặc biệt là hướng tới xây dựng phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Đưa thêm Khối giáo dục vào nội dung thi đấu

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII năm 2023.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam - nơi diễn ra Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII năm 2023.

Theo Điều lệ, Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2023 gồm 2 nội dung thi đấu: Khối giáo dục và khối vô địch. Trong đó, Khối giáo dục được phân nhóm thi đấu theo các cấp học: Tiểu học thi đấu 2 nội dung: đơn nam, đơn nữ. Nhóm VĐV Trung học cơ sở cũng thi đấu 2 nội dung: đơn nam và đơn nữ. Nhóm VĐV Trung học phổ thông thi đấu 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ.

Khối vô địch, các VĐV từ 16 tuổi trở lên sẽ thi đấu 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Như vậy, các em học sinh bậc Trung học phổ thông (học sinh cấp 3), nếu có khả năng và nguyện vọng có thể đăng ký thi đấu ở khối vô địch theo đơn vị huyện, thành phố, thị xã để được cọ sát, tranh chấp huy chương với những VĐV ở lứa tuổi cao hơn.

Theo Ban tổ chức giải, việc đưa thêm Khối giáo dục vào thi đấu nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bộ môn bóng bàn trong lứa tuổi học sinh, tạo sân chơi cho những học sinh có năng khiếu, đam mê bóng bàn được thể hiện bản thân. Sâu xa hơn đây cũng là điều kiện, là nền tảng để phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trên địa bàn tỉnh phát triển cả bề rộng và chiều sâu trong những năm tới. Bởi bóng bàn là bộ môn đòi hỏi cần thời gian dài để tập luyện các động tác kỹ thuật, nếu được tập luyện, hướng dẫn bài bản khi còn ở lứa tuổi học sinh, nhất là từ cấp Tiểu học sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng trong tương lai.

Không phân hạng lứa tuổi trong tranh chấp huy chương ở khối vô địch

Những năm trước ở khối vô địch, Ban tổ chức phân hạng lứa tuổi khi tranh chấp huy chương đối với các nội dung: đơn nam, đơn nữ và đôi nam. Trong đó, đối với nam được chia 2 lứa tuổi: từ 51 tuổi trở lên và dưới 51 tuổi; đối với nữ là từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên.

VĐV Phạm Trần Dũng (thị xã Duy Tiên) là một trong những tay vợt hàng đầu không chỉ ở lứa tuổi học sinh mà còn có khả năng tranh chấp huy chương ở cả khối vô địch.

Năm nay, ở khối vô địch, việc phân biệt lứa tuổi không còn được đưa vào trong Điều lệ. Điều đó cũng đồng nghĩa, để giành được huy chương ở mỗi nội dung thi đấu, các VĐV phải vượt qua tất cả các đối thủ không phân biệt lứa tuổi.

Vẫn biết rằng, trong thể thao nhóm VĐV cao tuổi nếu cùng phải tranh tài với nhóm VĐV trẻ sẽ có những thiệt thòi về thể lực, nhưng việc thay đổi Điều lệ tại giải năm nay sẽ tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn hơn trong mỗi trận thi đấu. Đây cũng là cơ hội để những VĐV có trình độ, kỹ, chiến thuật và thể lực tốt được gặp nhau thi đấu, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, trận thi đấu hấp dẫn, kịch tính.

Bỏ nội dung thi đấu đồng đội

Trong nhiều năm qua, tại Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam luôn có nội dung thi đấu đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là một trong những nội dung được cho là khá hấp dẫn của giải vì qua nội dung đồng đội khẳng định được vị thế, sức mạnh, chất lượng VĐV của mỗi đoàn, mỗi cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc tổ chức nội dung đồng đội đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần nhiều VĐV hơn. Vì yêu cầu thi đấu đồng đội, tối thiếu mỗi đoàn phải có 3 VĐV đăng ký ở nội dung này. Chính vì vậy, nhiều năm qua, không ít cơ quan, đơn vị dù có tham gia tại giải nhưng không đăng ký nội dung đồng đội, nhất là nội dung đồng đội nữ vì không đủ VĐV, hoặc có VĐV nhưng không có khả năng tranh chấp huy chương nên họ cũng không tham gia.

Đặc biệt, do yếu tố thời gian tổ chức giải (chỉ trong 2 ngày), năm nay lại mở rộng thêm Khối giáo dục, với 8 nội dung thi đấu, cộng thêm 5 nội dung của Khối vô địch, nên việc bỏ nội dung thi đấu đồng đội sẽ bảo đảm hơn về thời gian thi đấu, tạo thuận lợi cho những cơ quan, đơn vị có ít người tham gia nhưng nếu VĐV có chất lượng, đạt thành tích cao trong thi đấu vẫn được tham gia tính điểm thành tích để xếp loại toàn đoàn vì tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu tại giải.

Nâng giá trị giải thưởng để động viên phong trào

Ngoài những thay đổi về nội dung thi đấu trong Điều lệ giải, theo Ban tổ chức, Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2023 sẽ nâng giá trị tiền thưởng các nội dung thi đấu nhằm động viên, khích lệ các VĐV đạt thành tích tốt.

Cụ thể, đối với Khối vô địch, nội dung đôi: Huy chương vàng 5.000.000đ (Năm triệu đồng); Huy chương bạc 3.000.000đ (Ba triệu đồng); Huy chương đồng 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng). Nội dung đơn: Huy chương vàng 3.000.000đ (Ba triệu đồng); Huy chương bạc 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng); Huy chương đồng 1.000.000đ (Một triệu đồng). Mức giải thưởng này so với giải năm trước tăng từ 3-4 lần.

Đối với khối giáo dục: Nội dung đôi: Huy chương vàng 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng); Huy chương bạc 1.000.000đ (Một triệu đồng); Huy chương đồng 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng). Nội dung đơn: Huy chương vàng 1.000.000đ (Một triệu đồng); Huy chương bạc 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng); Huy chương đồng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).

Theo Ban tổ chức giải, để có kinh phí nâng giá trị giải thưởng cho các VĐV, ngoài nguồn kinh phí chi theo quy định của Nhà nước, Ban tổ chức đã kêu gọi các nhà tài trợ động viên phong trào. Được biết, năm nay, các đơn vị như Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), Công ty cổ phần in Báo Hà Nam... tiếp tục đồng hành hỗ trợ giải, đồng thời có sự chung tay của Ngân hàng thương mại cổ Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Hà Nam.

Hy vọng rằng, với những thay đổi trong Điều lệ của giải năm nay, Ban tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ XII năm 2023 mong muốn tạo được sân chơi rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân yêu thích bộ môn bóng bàn, nhất là đối với lứa tuổi học sinh; cổ vũ, động viên các em học sinh tích cực tập luyện thể dục, thể thao nói chung, bộ môn bóng bàn nói riêng, xây dựng phong trào thể thao học đường ngày càng phát triển, tạo nền tảng để thể thao thành tích cao Hà Nam gặt hái được thành công hơn nữa trong tương lai.

Vũ Hà

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/the-thao/trong-tinh/nhung-diem-moi-tai-giai-bong-ban-cup-bao-ha-nam-nam-2023-105122.html