Những điểm đội tuyển Anh cần khắc phục nếu như muốn thành công tại Euro 2024

Đội tuyển Anh đã có một trận giao hữu không thành công với trận thua 0-1 trước đội tuyển Brazil vốn không được đánh giá cao. Đây cũng là trận đấu để lộ ra những khuyết điểm mà huấn luyện viên Gareth Southgate cần khắc phục nếu như muốn đội tuyển này thành công tại Euro 2024.

Đội tuyển Anh đã có trận đấu giao hữu thất bại trước đội tuyển Brazil.

1. Cần những phương án ghi bàn khi Harry Kane không thể thi đấu. Harry Kane đang là một trong những tiền đạo toàn năng hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, đó là điều không thể chối cãi, nhưng không có nghĩa là cầu thủ này lúc nào cũng có thể ra sân thi đấu ghi bàn cho đội tuyển Anh. Một khi Harry Kane gặp chấn thương hoặc không có phong độ cao, dĩ nhiên huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ phải tính đến những phương án khác để đội tuyển Anh có những lối ra khác cho bàn thắng vào lưới đối phương. Nhưng có vẻ như phương án đối với những Ollie Watkins, Phil Foden, Marcus Rashford… trên hàng công vẫn chưa tạo nên độ hiệu quả cần thiết. Chính sự rời rạc thiếu ăn ý trên hàng công đã khiến cho Số bàn thắng được kỳ vọng của đội tuyển này chỉ là 0.85, so với 2.18 của đội tuyển Brazil. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane trên hàng công rất có thể sẽ là điểm yếu chí mạng của đội tuyển Anh tại Euro 2024.

2. Gareth Southgate vẫn chưa thể sắp xếp được bộ khung cứng cho tuyến giữa. 2 điểm dễ thấy nhất ở tuyến giữa trong trận giao hữu với đội tuyển Brazil chính là sự nổi bật của Jude Bellingham, và sự hỗn loạn nơi tuyến giữa của đội tuyển Anh. Không phải tự nhiên mà Jude Bellingham được chấm điểm cao nhất nơi tuyến giữa, khi cầu thủ này gần như đã gánh cả khu vực giữa sân của đội tuyển Anh, trước khi được thay ra do quá tải. Còn những cái tên còn lại nơi tuyến giữa như Conor Gallagher, Declan Rice, Anthony Gordon, Phil Foden… đều tỏ ra rời rạc thiếu những mối liên kết với nhau. Đây đều là những cầu thủ giỏi, những ngôi sao cấp câu lạc bộ, nhưng khi kết hợp với nhau lại không thể phát huy được sức mạnh cần có, và hiển nhiên đây sẽ là vấn đề mà Gareth Southgate sẽ phải giải quyết.

3. Cần một nhạc trưởng điều phối lối chơi kiểu như James Maddison. Không khó để thấy đội tuyển Anh đang cần một nhạc trưởng điều phối lối chơi, điều nhịp trận đấu mang tính chất mềm mại sáng tạo, khi Jude Bellingham tuy xuất sắc nhưng là mẫu tiền vệ tấn công, Anthony Gordon và Phil Foden cũng như vậy, Conor Gallagher thì thiếu khả năng sáng tạo, Declan Rice thì vẫn có xu hướng đẩy bóng lên hơn là lùi sâu điều phối bóng. Khi có quá nhiều cầu thủ mang xu hướng tấn công, thì rõ ràng mẫu cầu thủ như James Maddison đang ngồi trên băng ghế dự bị sẽ mang đến sự mềm mại, cần bằng và sáng tạo hơn nhiều cho đội tuyển Anh. Việc không sử dụng James Maddison khi thế trận bế tắc mà tiếp tục tung những cầu thủ có xu hướng tấn công hơn là sáng tạo vào sân, một lần nữa khiến người ta phải đặt câu hỏi cho khả năng của Gareth Southgate.

4. Harry Maguire và John Stones đang không có phong độ thi đấu tốt nhất. Việc cho ra sân một lần hai trung vệ mới trở lại thi đấu sau chấn thương chưa lâu như Harry Maguire và John Stones rõ ràng không phải là ý tưởng hay, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho hàng thủ của đội tuyển Anh không có được sự chắc chắn cần thiết. Khi không có phong độ tốt nhất, những pha dâng cao mang thương hiệu của Harry Maguire và John Stones rõ ràng là vô hại hơn rất nhiều, và việc 2 cầu thủ này nằm trong nhóm những cầu thủ được chấm điểm thấp nhất đội tuyển Anh là điều có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là một trận giao hữu, việc để lộ ra những điểm yếu trên thực tế là một mặt tốt cho đội tuyển Anh. Vấn đề là huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate có đủ khả năng khắc phục hay không mới là quan trong, nếu như đội tuyển Anh muốn hướng tới thành công tại Euro 2024.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202403/nhung-diem-doi-tuyen-anh-can-khac-phuc-neu-nhu-muon-thanh-cong-tai-euro-2024-61924bb/