Những điểm đến tại Cần Thơ không thể bỏ lỡ dịp Tết

Tết năm nay, du lịch Cần Thơ có thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới, mang tính đặc thù, nhằm mang đến du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Với kỳ nghỉ dài 7 ngày, nắm bắt tâm lý và nhu cầu khách hàng, các đơn vị kinh doanh du lịch Cần Thơ đã thực hiện các chính sách kích cầu cũng như giới thiệu thêm những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn nhằm thu hút và níu chân du khách.

Nhiều khu du lịch, điểm đến tại huyện Phong Điền vừa khai trương đón du khách dịp Tết. Tại khu du lịch Phi Yến (ấp Nhơn Lộc 1, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), đơn vị này đã mở rộng quy mô khu ẩm thực, chuẩn bị tiếp đón khách theo đoàn đến tham quan dịp lễ cuối năm.

Ông Ngô Trọng Phủ - Chủ Khu du lịch sinh thái Phi Yến cho biết: “Dịp lễ cuối năm hứa hẹn thu hút lượng khách rất lớn đến với TP Cần Thơ, vì thế khu du lịch đang gấp rút tu sửa, trang trí thêm tiểu cảnh về ngày Tết tạo không khí rộn ràng cho khách du xuân."

Khách du lịch nước ngoài thích thú trải nghiệm tại Vườn du lịch sinh thái Phi Yến.

Cũng tại Phong Điền, Khu Wonderland Cần Thơ (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) cũng vừa đi vào hoạt động để kịp thời phục vụ khách du xuân. Với diện tích 5.000m2, Wonderland Cần Thơ tựa như khu cổ tích nhỏ, với hơn 100 mô hình có chiều cao từ 5-8m, được trang trí sặc sỡ sắc màu.

Đi vào hoạt động từ tháng 1/2024, Wonderland Cần Thơ (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) đang được chú ý bởi nhiều mô hình thú vị.

Ông Lê Hải Phúc - Chủ Khu Wonderland Cần Thơ cho biết: Nổi bật trong khu Wonderland Cần Thơ là linh vật rồng ở ngay đầu cổng với tên gọi Thiên Hải Bình An, có chiều dài 16m, cao 5m và nặng gần 3 tấn, phù hợp là điểm check-in cho năm Giáp Thìn. Ngoài ra tại đây có nhiều mô hình tiểu cảnh với hơn 1.000 chậu hoa rực rỡ.

Wonderland Cần Thơ tựa như khu cổ tích nhỏ, với hơn 100 mô hình có chiều cao từ 5-8m, được trang trí sặc sỡ sắc màu.

Cũng tại Phong Điền, Làng du lịch Mỹ Khánh khai trương khu công viên trò chơi với tên gọi Mỹ Khánh Color Park vào ngày 3/2, trong đó nổi bật với hai dịch vụ hoàn toàn mới: thảm trượt cầu vồng và Mỹ Khánh phố hoa.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm thảm trượt phao khô đầu tiên của ĐBSCL.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Làng Du lịch Mỹ Khánh cho biết: Thảm trượt cầu vồng là cầu trượt phao khô đầu tiên ở ĐBSCL có chiều dài 160m, cao 20m, bề ngang 11m với 6 làn trượt (nhóm 6-10 khách/lần trượt). Ngoài ra, tại Làng du lịch Mỹ Khánh có hơn 20 dịch vụ khác để du khách vui chơi giải trí, trong đó nhiều dịch vụ mới như: khu vườn cổ tích, chợ nổi Mỹ Khánh… Những điểm đến còn có những chương trình âm nhạc, lô tô show đậm chất miền Tây.

Tại quận Cái Răng, Căn nhà màu tím (số 99 đường Chí Sinh, phường Tân Phú) cũng đang rộn rã trang trí những tiểu cảnh, hoa màu tím. Nổi bật là ngôi nhà xưa với mái lá, bếp củi, ụ rơm và khoảng sân để nấu bánh Tét đón giao thừa. Nơi đây còn có nhiều không gian đặc biệt khơi gợi nhiều ký ức xưa trong lối sống, văn hóa người dân Nam bộ.

Đón năm mới, Căn nhà màu tím được làm mới với nhiều không gian, tiểu cảnh, nhất là tái hiện nét Tết quê ở miền Tây.

Du khách check - in tại các tiểu cảnh tại Căn nhà màu tím.

Năm 2023, TP Cần Thơ đón hơn 5,9 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đạt hơn 2,9 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.420 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, năm 2024, ngành du lịch Cần Thơ phấn đấu đạt 6,1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách du lịch lưu trú đạt 3,1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.000 tỉ.

Ngọc Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-diem-den-tai-can-tho-khong-the-bo-lo-dip-tet.html