Những điểm chính trong diễn biến xung đột Nga - Ukraine tuần qua

Trong tuần, giao tranh giành vị trí giữa Nga và Ukraine diễn ra trên toàn mặt trận, nhưng không làm thay đổi đáng kể thế trận của cả hai bên.

Pháo UKraine khai hỏa trong giao tranh với các lực lượng Nga. Ảnh: UNIAN

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu phương Đông (OSW) của Ba Lan ngày 22/12, trong tuần qua, các cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra ở khu vực Bakhmut, Avdiivka và Marjinka.

Vào đêm 19, quân đội Nga đã tấn công các lực lượng Ukraine bằng 19 máy bay không người lái Shahed 131/136. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 18 chiếc trong số đó. Một lần nữa Nga cũng sử dụng tên lửa phòng không S-300, tấn công các mục tiêu ở tỉnh Kharkiv.

Đến đêm 20/12, lực lượng Nga lại tấn công bằng máy bay không người lái Shahed 131/136. Tối 21/12 cũng xảy ra vụ tấn công tên lửa vào khu vực Zaporizhia nhưng chính quyền Ukraine không cung cấp thông tin về loại tên lửa được sử dụng và tổn thất. Trong đêm 21 rạng sáng 22/12, Nga sử dụng 28 máy bay không người lái Shahed 131/136, trong đó có 24 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ. Cuộc tấn công chính nhắm vào các vùng Kherson, Mykolaiv và Odessa.

Về phía Ukraine, đêm 19 rạng sáng 20/12, quân đội nước này đã tấn công (sử dụng tên lửa Storm Shadow, kết hợp với máy bay không người lái) hai cơ sở của Nga ở Crimea: một trạm liên lạc của Cơ quan An ninh Nga tại Sonyachnohirskem gần Alushta và một trung tâm liên lạc không gian ở Vityn gần Eupatoria. Tuy nhiên, không có báo cáo chi tiết và đáng tin cậy nào về tổn thất.

Theo mạng tin Aljazeera.com ngày 22/12, trong bản cập nhật thường xuyên từ mặt trận, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi ít nhất 30 cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka và 11 cuộc tấn công khác xung quanh Maryinka gần đó – hai trong số những điểm nóng nhất trên chiến tuyến ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat, cho biết Nga đã phóng khoảng 7.400 tên lửa và 3.700 máy bay không người lái tấn công Shahed vào nước này kể từ tháng 2/2022.

Trong khi đó, mạng tin Svpressa.ru (Nga) dẫn số liệu được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov công bố tại cuộc họp giao ban ngày 23/12 thông báo, trong 24 giờ qua trên hướng Donetsk, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của quân đội Uraine ở các khu vực Krasnoye, Dyleevka, Kirovo và Georgievka. Có tới 4 xe tăng, trong đó có một xe tăng Leopard-2 sản xuất tại Đức, 3 pháo tự hành (Akatsia, Gvozdika, Krab), 2 pháo phản lực Msta-B, đã bị phá hủy.

Bên cạnh đó, các lực lượng không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 110 khu vực.

Đồng thời, Hệ thống phòng không Nga đánh chặn 6 quả tên lửa HIMARS và Uragan MLRS. 36 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực Kotlyarivka (vùng Kharkiv), Verkhnekamenka, Svatovo, Gorlovka, Marinka, Pobeda, Novaya Mayachka và Gornostaevka (vùng Kherson).

Xe thiết giáp Nga trong cuộc đụng độ với các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 22/12 dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Nhà Trắng đánh giá rằng các lực lượng Nga có thể tiến hành các hoạt động tấn công dễ dàng hơn khi điều kiện thời tiết mùa đông trở nên thuận lợi hơn cho chiến tranh cơ giới hóa (có thể là từ tháng 1 đến tháng 2/2024). Đây là đánh giá nhất quán với những quan sát và đánh giá của ISW về nhịp độ giao tranh ở Ukraine trong mùa đông.

Theo ông Kirby, quân đội Nga có ý định tiếp tục các hoạt động tấn công, đặc biệt là xung quanh Avdiivka, đồng thời Nhà Trắng tin rằng các lực lượng Nga sẽ dễ dàng tiến hành các hoạt động tấn công hơn khi nhiệt độ lạnh khiến mặt đất đóng băng vào cuối tháng 1 và sang tháng 2 năm tới. Mùa mùa thu lầy lội đã cản trở việc cơ động trên bộ của cả lực lượng Ukraine và Nga kể từ năm 2014, nhưng thời kỳ nhiệt độ đóng băng kéo dài thường bắt đầu vào cuối tháng 12 đã khiến mặt đất cứng hơn và cho phép các phương tiện bọc thép di chuyển dễ dàng hơn so với những tháng mùa thu và mùa xuân đầy bùn đất.

Tuy nhiên, thời tiết có thể thay đổi và giai đoạn đóng băng sắp tới có thể đến vào cuối năm - hoặc hoàn toàn không xảy ra nếu đó là mùa đông ôn hòa - và tạo ra khoảng thời gian ngắn hơn về địa hình thuận lợi cho chiến tranh cơ giới hóa. Các lực lượng Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công cục bộ trên khắp miền đông Ukraine trong giai đoạn thời tiết phức tạp nhất của mùa thu đông nhằm nỗ lực giành và duy trì thế chủ động thay vì chờ đợi đợt đóng băng khiến mặt đất cứng hơn. Sắp tới, các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì hoặc tăng cường các hoạt động tấn công bất kể điều kiện thời tiết như thế nào trong mùa đông này, giống như họ đã làm vào mùa đông 2022–2023.

Công Thuận/Báo Tin tức (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nhung-diem-chinh-trong-dien-bien-xung-dot-nga-ukraine-tuan-qua-20231223235523218.htm