Những di tích lịch sử mang dấu ấn người thợ máy Tôn Đức Thắng

(VOH) - Chiều 22/8, Sở VH,TT&DL TP.HCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức Tọa đàm khoa học về “Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TPHCM - Dấu ấn phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn những năm 1920”.

Xưởng cơ khí Ba Son cùng với Đình Bình Đông chính là nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn bó, cống hiến cho phong trào đấu tranh yêu nước và từ đó trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nên đội ngũ công nhân ưu tú cho thành phố. Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhà quản lý đã trình bày quan điểm, luận cứ xác thực về cuộc đời và sự nghiệp người thợ máy Tôn Đức Thắng gắn với Di tích Xưởng cơ khí tại Xí nghiệp Liên hợp Ba Son, Quận 1 và Di tích Đình Bình Đông, Quận 8.

Di tích Đình Bình Đông, quận 8.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=50158