Những đảng viên tiền phong, gương mẫu trong học sinh, sinh viên

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 39 trường học thuộc loại hình THPT, giáo dục thường xuyên với hơn 40.729 học sinh. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT được các cấp ủy, tổ chức đảng, nhà trường quan tâm triển khai, đạt được một số kết quả bước đầu. Số lượng đảng viên là học sinh tăng lên; nhiều “hạt giống đỏ” đã phát huy được tính tiên phong, xung kích, gương mẫu trong các phong trào thi đua, học tập tốt.

Là 1 trong 3 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng tại Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2017 - 2020, khi đang là học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa), đảng viên trẻ Phạm Huỳnh Tường Văn hiện nay là sinh viên năm cuối Khoa Nhà nước - Pháp luật, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, là Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên 1 của Đảng bộ Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh. Tường Văn là 1 trong 5 sinh viên có kết quả học tập đứng đầu khoa; điểm trung bình tích lũy hiện tại là 8.0; nhiều học kỳ liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Tường Văn còn tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào. Em là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp luật HCA, nhiệm kỳ 2020 - 2021, 2021 - 2022; Đội phó Đội hình Hỗ trợ Tư pháp Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022. Năm 2021, Tường Văn đã được UBND Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) tặng giấy khen về thành tích tham gia các đội hình tình nguyện thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 10 vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Tường Văn đã luôn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu của người đảng viên. Năm 2022, em đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Tường Văn đã giới thiệu được 2 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên Phạm Huỳnh Tường Văn (bên phải) trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới Nguyễn Thị Huỳnh Khanh do Tường Văn giới thiệu, giúp đỡ vào Đảng.

Đảng viên trẻ Đinh Thị Chiêu Thư được kết nạp Đảng năm 2021, lúc đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang). Chiêu Thư đang là sinh viên năm thứ 2, Khoa Kinh doanh quốc tế theo hệ Cử nhân tài năng thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khối sinh viên 4. Về kết quả học tập, điểm trung bình tích lũy hiện tại của Chiêu Thư là 8.1. Em còn tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường Tampere University (Phần Lan). Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Chiêu Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Em là thành viên Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường, Ban Phong trào Đoàn Viện ISB - ISB Event Team, Ban Tổ chức chương trình trao đổi Việt - Nhật VJYP 2023; tham gia các hoạt động với sinh viên trao đổi từ các nước bạn đến Việt Nam, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022...

Đảng viên trẻ Đinh Thị Chiêu Thư phát biểu trong lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế năm 2022

Đảng viên Huỳnh Kiều Anh Huy được vinh dự kết nạp Đảng vào năm 2021, khi đang là học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Trãi. Hiện nay, Anh Huy là sinh viên năm thứ 2 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; là Tổ phó Tổ sinh hoạt 3, Chi bộ Khối sinh viên 4. Về kết quả học tập, điểm trung bình tích lũy hiện tại của Anh Huy là 8.96; nhiều học kỳ liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập. Bên cạnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Anh Huy còn rất nhiệt tình, năng động trong các hoạt động phong trào. Em là Phó Trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường, được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đoàn viên, phát triển đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên. Năm học 2022 - 2023, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường đã phát triển, giới thiệu cho Đảng ủy trường 26 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng, trong đó đã có 13 đoàn viên được kết nạp Đảng. Anh Huy là thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.

Đảng viên trẻ Huỳnh Kiều Anh Huy tại lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2023.

Năm nay, đảng viên trẻ Nguyễn Đình Phong được vinh dự kết nạp Đảng tại “địa chỉ đỏ” Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), khi đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Bên cạnh học tập xuất sắc, Đình Phong tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích cao, như: Bằng khen “Đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện giai đoạn 2017 - 2022” của Bộ Quốc phòng; sáng lập kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tranh biện YOLO Debate Club, Đại sứ truyền thông của chương trình về tranh biện Moji Debate, đạt tốp 10 cuộc thi Đại sứ viết Khoa học toàn quốc do Youth Force VietNam tổ chức... Năm 2022, Đình Phong là Chủ nhiệm Đội Công tác xã hội của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài việc thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa, Đội Công tác xã hội còn giúp các bạn học sinh có hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Hiện nay, trong số hơn 60 hội viên của đội, có 2 quần chúng ưu tú đang được xem xét phát triển đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên Nguyễn Đình Phong tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Chiêu Thư cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, tích lũy kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, em muốn quay về cống hiến, xây dựng tỉnh nhà. Chia sẻ cảm nghĩ về buổi lễ kết nạp đặc biệt của mình, Đình Phong cho biết em rất tự hào, vinh dự và xúc động khi chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em càng thêm quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động xã hội để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhìn vào thế hệ đảng viên trẻ có nhiệt huyết, trí tuệ, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy được tính tiên phong, xung kích, gương mẫu trong các phong trào thi đua, học tập tốt, là tấm gương sáng để nhiều học sinh, sinh viên khác noi theo, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhà trường càng cần quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03 về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và trường học, trong đó có chỉ đạo “thí điểm phát triển đảng viên trong học sinh THPT”, các cấp ủy lựa chọn một số trường để chỉ đạo điểm. Kết quả, trong giai đoạn 2017 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3 học sinh ưu tú trong các trường THPT, hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp thêm 73 đảng viên là học sinh THPT; chỉ tính riêng số lượng đảng viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2023 đã gấp 11,5 lần số kết nạp trong năm 2020. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT đã có sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đến nay, có 7/9 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp được đảng viên trong học sinh THPT, đạt 77,8%; các trường THPT tại các huyện miền núi cũng đã quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh THPT (Đảng bộ huyện Khánh Sơn đã kết nạp được 3 đảng viên).

KHÁNH PHƯƠNG (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202307/nhung-dang-vien-tien-phong-guong-mau-trong-hoc-sinh-sinh-vien-4a737fb/