Những đảng viên người Ê đê gương mẫu ở Ea Tul

Đảng bộ xã Ea Tul, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) hiện có 222 đảng viên, trong đó có 137 đảng viên là người Ê đê. Những năm qua, các đảng viên luôn thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đảng viên Y Dũng Hwing (thứ 3 từ trái qua) nhận khen thưởng tại Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc xã Ea Tul năm 2023, sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Đảng viên Y Dũng Hwing (thứ 3 từ trái qua) nhận khen thưởng tại Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc xã Ea Tul năm 2023, sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Sau những giờ tất bật làm thủ tục hành chính ở văn phòng 1 cửa xã Ea Tul, đảng viên Y Dũng Hwing lại gắn bó với tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự buôn Tu và phát triển 8 sào sầu riêng của gia đình. Năng động trong mọi công việc, tích cực tham gia công tác xã hội, những đóng góp của Y Dũng đã được ghi nhận, khen thưởng tại “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Tul năm 2023” vừa tổ chức tại Đắk Lắk.

Đảng viên Y Dũng Hwing với vườn sầu riêng cho thu nhập 1 tỷ đồng năm 2023.

Đảng viên Y Dũng Hwing với vườn sầu riêng cho thu nhập 1 tỷ đồng năm 2023.

Đảng viên Y Dũng Hwing tâm sự: “Với vai trò là đảng viên, mình tích cực làm kinh tế, năm nay thu hoạch sầu riêng cũng được trên 1 tỷ đồng. Về phong trào đảm bảo an ninh cơ sở, bản thân cũng tích cực tham gia tuần tra ở buôn Tu. Mình đã vận động 217 hộ trong buôn đóng 50.000 đồng/hộ và vận động các mạnh thường quân lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn buôn Tu trị giá 27 triệu đồng, giờ cả buôn không lo mất trộm, an ninh đảm bảo”.

Cũng vì cuộc sống ổn định của buôn làng Ea Tul, đảng viên, già làng Y Đhé Ayun ở buôn Phơng luôn cần cù, chịu khó, gương mẫu trong mọi hoạt động. Ông cho biết, đất đai tài sản đã chia cho các con, giờ vợ chồng chỉ giữ lại 2 ha trồng cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, thu nhập mỗi năm khoảng 400 triệu đồng. Cùng với làm kinh tế giỏi, ông cũng tích cực tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ làm ăn, xây dựng buôn làng ổn định phát triển.

Đảng viên, già làng Y Đhé Ayun (đứng ngoài cùng bên phải) được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Đảng viên, già làng Y Đhé Ayun (đứng ngoài cùng bên phải) được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

“Là đảng viên, lại được bầu làm già làng, tôi luôn sống gương mẫu, chí thú làm ăn, tuyên truyền vận động bà con trong buôn sống theo đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước. Sau vụ việc ngày 11/6 vừa qua ở Cư Kuin, tôi đã tuyên truyền vận động bà con trong buôn không theo, không nghe kẻ xấu, không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tuyên truyền con cháu không nhậu nhẹt, hút chích, đánh nhau, phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự thôn buôn nơi mình sinh sống và tích cực làm ăn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo”, già làng Y Đhé Ayun chia sẻ.

Ea Tul là một trong 5 xã đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk từ năm 2016. Hiện toàn xã có trên 2.870 hộ với 12.800 nhân khẩu, trong đó bà con người Ê đê chiếm 97%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,12%, thấp nhất huyện Cư M’gar. Đảng bộ xã Ea Tul hiện có 222 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ đảng cơ sở, trong đó 137 đảng viên người Ê đê, chiếm gần 62%, cao nhất tỉnh Đắk Lắk.

Ông Y Uốt Ayun – Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul cho biết, những năm qua, các đảng viên đều thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Trong đó nổi bật như già làng Y Đhé Ayun và Y Dũng Hwing, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

"Trong những năm qua, đảng viên Y Dũng Hwing luôn là đảng viên gương mẫu, làm tốt vai trò công chức xã và làm kinh tế giỏi. Anh còn giúp bà con lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Còn đảng viên, già làng Y Đhé Ayun cũng vậy, ông luôn tuyên truyền vận động bà con sống tốt, chấp hàng chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các cuộc họp chi bộ, 2 đảng viên này luôn là tấm gương để mọi người làm theo", ông Y Uốt Ayun – Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul nêu rõ.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, phong trào làm kinh tế giỏi cũng như hoạt động xã hội, các đảng viên Y Dũng Hwing, Y Đhé Ayun đã nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 ở xã Ea Tul có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, cả Y Dũng Hwing, Y Đhé Ayun đều vinh dự được khen thưởng. Những sự động viên khích lệ ấy càng tiếp thêm động lực để các đảng viên người dân tộc thiểu số như Y Dũng và Y Đhé tiếp tục phấn đấu, xây dựng cuộc sống gia đình phồn vinh, buôn làng ngày thêm giàu đẹp.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-dang-vien-nguoi-e-de-guong-mau-o-ea-tul-post1039843.vov