Những công trình ý Ðảng - lòng Dân

Bài 2: Khi lòng dân đã thuậnĐBP - Với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mường Ảng trong công tác tuyên truyền, vận động, dần dần những 'nút thắt' đã được cởi. Những hộ như bà Ðỗ Thị Vân, ông Cầm Nhân Mỹ và hàng trăm hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án sau nhiều năm đình trệ; những đoạn đường nhỏ hẹp, mất an toàn nay được mở rộng. Niềm tin về cuộc sống mới, ấm no hơn, hạnh phúc hơn đang về trên phố núi 'Mường Khoe'.Bài 1: Khởi đầu khó khăn

Sau khi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Ðường 42m.

Thông đường, thông cả... lòng dân

Tấm băng rôn rực đỏ kéo rộng nối hai mép đường được căng cao ngay đầu đoạn nội thị 42m ra quốc lộ 279 với dòng chữ “chính thức thông tuyến kỹ thuật trục đường nội thị 42m” được nhiều người dân nơi đây xem là… kỳ tích. Nói như vậy là bởi dự án đã “tắc” bao năm, tưởng chừng phải hủy do bà con có đất bị thu hồi chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, mà chỉ sau hơn 1 tháng cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động tới cuối tháng 9 vừa qua đã hoàn thành. 27 hộ dân cuối cùng sau nhiều năm chưa đồng thuận đã ký vào bản cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án. Phấn khởi hơn cả là chính những hộ dân này tự nguyện đồng thuận bàn giao mặt bằng khi được cấp ủy, chính quyền giải thích, vận động; nhất là sau khi được các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tới từng nhà, gặp từng chủ hộ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Không chỉ với Dự án Ðường 42m mà các dự án: Công trình sửa chữa, nâng cấp đường từ khối 2 thị trấn Mường Ảng đi quốc lộ 279 thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng chỉ trong 10 ngày với sự đồng thuận của 45 hộ, 8.136m2 đất được thu hồi; công trình đường vào Chợ trung tâm thị trấn Mường Ảng được chính thức thông tuyến khi 25 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bàn giao hơn 13.700m2 đất cho dự án… Theo tính toán, chỉ riêng 2 công trình giao thông trọng điểm là đường 42m, dự án đường 27m có tới hơn 300 hộ có đất bị thu hồi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tất cả đồng lòng, đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án.

Là người con Mường Ảng và trưởng thành từ Mường Ảng, ông Nguyễn Tiến Ðạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện trải lòng: Người dân Mường Ảng kỳ thực thẳng thắn, tốt bụng. Vấn đề là làm sao để nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân. Nếu chỉ dừng lại ở việc để cán bộ chuyên môn xuống gặp dân rồi về báo cáo kết quả “bà con không đồng thuận bàn giao mặt bằng” hay kiểu như “dân chưa đồng ý” rồi để đấy thì việc rất khó để thành công. Vì vậy, điều cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng quan tâm là làm sao để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện dự án; để bà con thấy được sự cộng đồng, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhất là sự sẻ chia của cán bộ với người dân. Ðể “kéo” cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn cách làm, giao nhiệm vụ cho từng ban, ngành, đoàn thể, chính quyền… nhất là nêu cao trách nhiệm của những người đứng đầu. Huyện ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Ðảng, đoàn thể chính trị - xã hội cùng với cấp ủy, chính quyền thị trấn Mường Ảng thành lập các đoàn tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân vừa phổ biến cơ chế chính sách vừa động viên thuyết phục các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, tạo điều kiện cho các công trình, dự án được triển khai. Với phương châm vận động “đối tượng nào, hình thức đó”, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch chính sách tới từng hộ dân.

Bản thân các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng không kể cuối tuần, cuối giờ đều tranh thủ thời gian xuống cơ sở, gặp người dân để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Cách làm theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, nói cho dân hiểu; bằng sự trách nhiệm và uy tín của mình, các đồng chí khiến bà con tin tưởng, đồng thuận và cam kết bàn giao mặt bằng. Người gay gắt nhất cũng là một trong số những người có mặt trong chuyến xe kéo lên tỉnh nhiều năm trước để ý kiến về việc đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Ðường 42m là bà Nguyễn Thị Ðon, tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng. Nhưng nay gặp chúng tôi và khi được hỏi còn băn khoăn về việc thu hồi đất làm dự án này? Bà Ðon cởi mở cho biết: Gia đình có hơn 1.032m2 đất ở khai hoang từ năm 1961 đều thuộc diện phải giải tỏa để làm dự án đường 42m. Trước đó gia đình tôi chưa bàn giao mặt bằng cho dự án là bởi chưa đồng ý mức giá đất đền bù, sau đó tới năm 2017 giá đất đã được điều chỉnh nhưng tôi vẫn chưa đồng thuận… Tuy nhiên đó là chuyện xưa cũ, bởi giờ đây dù giá đất vẫn áp như năm 2017 song sau vài lần được đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Ðạt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hiệp xuống tận nhà động viên, giải thích nên tôi thấy thoải mái về tư tưởng cộng với giá đất tái định cư đã được điều chỉnh phù hợp hơn nên tôi tự nguyện ký cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án để chuyển vào khu tái định cư theo quy hoạch của huyện.

Hiểu chính sách, ý nghĩa của việc xây dựng những con đường, không chỉ tự nguyện cam kết di chuyển bà Ðon còn tích cực tham gia vận động, tuyên truyền để các hộ còn khúc mắc làm theo. Nhiều hộ được bà Ðon vận động đã đồng ý bàn giao mặt bằng chuyển về nơi ở mới, như: Hộ bà Ðỗ Thị Oanh, bà Nguyễn Thị Chung, ông Trần Ðức Quân...

Sau nhiều năm không đồng ý với phương án đền bù và bàn giao mặt bằng, nhưng nay bà Nguyễn Thị Đon đã đồng thuận nhờ được đồng chí Thường trực Huyện ủy Mường Ảng xuống tận nơi tuyên truyền, vận động. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Đon trao đổi với phóng viên về những "nút thắt" của dự án đã được tháo gỡ.

“Công bộc” không thể đứng ngoài

Khi những “nút thắt” được cởi bỏ thì câu chuyện về giải phóng mặt bằng và các dự án giao thông ở Mường Ảng giờ sang trang mới, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong nhân dân; từng bước mở ra cuộc sống mới.

Ðể hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, chúng tôi gặp ông Ðặng Xuân Ưng, tổ dân phố 10 - người có thâm niên kinh doanh ở chợ cũ thị trấn Mường Ảng đã hơn 15 năm, tâm sự: Sắp tới đường thông nối liền, thuận lợi đi lại trong các khu dân cư nên bà con phấn khởi lắm. Mới đây công trình chợ trung tâm thị trấn Mường Ảng được đầu tư xây dựng khang trang, tứ phía đường thông hè thoáng, thuận lợi cho cả hộ kinh doanh và những người tới mua sắm. Vì thế tôi đã đăng ký bốc thăm vào kinh doanh ở chợ mới. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ bán hàng rong, bán hàng vỉa hè, những hộ chuyển tới khu tái định cư để nhường đất cho các dự án cũng đã đăng ký vào kinh doanh tại chợ để đảm bảo cuộc sống, góp phần thực hiện nếp sống văn minh.

Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Ðạt khẳng định: Lời Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” luôn được cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu huyện Mường Ảng khắc ghi và vận dụng vào thực tiễn. Cấp ủy đảng, chính quyền huyện luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhất các chính sách, chương trình có lợi nhất cho người dân, cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện. Mường Ảng xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân có đất bị thu hồi. Chính vì vậy cần tạo sự đoàn kết, thống nhất về chủ trương, cách làm ngay trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời là phải làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến xác đáng của nhân dân. Phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp triển khai đồng bộ, nhất quán công tác tuyên truyền vận động để “đả thông” tư tưởng cho người dân. Với quan điểm kiên quyết nhưng phải kiên trì và phải đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân. Như đối với những hộ dân ở mặt đường 279 đã từng sống bằng nghề kinh doanh thuộc diện phải thu hồi đất được huyện ưu tiên bố trí vào kinh doanh trong Chợ trung tâm thị trấn Mường Ảng (nếu có nhu cầu). Còn đối với các hộ dân làm nông nghiệp ở bản Hón được tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và mỗi khẩu được hỗ trợ gạo 20kg/tháng (trong 6 tháng). Và đặc biệt để đảm bảo diện tích làm nhà sàn theo phong tục tập quán tại nơi ở mới, thay vì cấp 100m2 theo quy định thì huyện cân đối, tạo điều kiện cấp mỗi suất từ 200 - 300m2.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Huyện đoàn Mường Ảng thời gian qua là lực lượng xung kích trên mặt trận tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản cho hàng trăm gia đình chuyển tới nơi ở mới. Chị Ngô Thị Hải Yến, Bí thư Huyện đoàn chia sẻ: Tiếp nhận sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, tài sản; tuyên truyền, vận động để bà con tin tưởng và đồng thuận với tâm thế thoải mái nhất vì mục tiêu giúp địa phương phát triển.

Câu chuyện về cách làm trong vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án ở Mường Ảng không mới, nhưng để làm được hiệu quả như ở Mường Ảng lại không dễ. Bởi tâm lý của người bị thu hồi đất luôn có cảm giác bị mất đất, bị thiệt thòi vì lẽ đó thường khó tìm được sự đồng thuận. Tuy nhiên từ kinh nghiệm, cách làm ở Mường Ảng cho thấy, chỉ khi nào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng vào cuộc, “công bộc” không đứng ngoài, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thì khi ấy sẽ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trong xã hội.

Những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như các hộ dân nhường đất, nhường nhà cho những tuyến đường huyết mạch, tất cả đều vì một Mường Ảng phát triển, vì một Mường Ảng văn minh, hiện đại. Tin rằng thời gian không xa phố núi Mường Ảng không chỉ nổi tiếng với sản phẩm cà phê Arabica mà còn trở thành thị trấn kiểu mẫu trên các lĩnh vực chính nhờ sự đổi thay trong tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hôm nay. Ðó cũng là khởi đầu thuận lợi cho một trong những mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: Minh Thùy - Tú Trinh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/181830/nh%C5%A9ng-cong-tr%C3%ACnh-%C3%BD-%C3%B0%E1%BA%A3ng---l%C3%B2ng-dan