Những công trình, phần việc mang tên tổ chức Hội

Từ những công trình, phần việc ý nghĩa mang tên tổ chức Hội, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiếp tục tạo nên những 'điểm sáng' trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển quê hương ngày thêm giàu, đẹp.

Mô hình Ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Người có giúp người khó

Năm 2023, Hội LHPN huyện Đức Huệ xác định tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khắc phục khó khăn, vận động chị em phát triển kinh tế; hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Huệ - Võ Thị Bích Thủy cho biết: “Ngay sau khi Tỉnh hội có thang điểm thi đua của năm 2023, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã phân công ủy viên phụ trách từng nội dung thi đua sát theo thang điểm; đồng thời, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đối với những Hội cơ sở còn gặp khó khăn, vướng mắc trong xây dựng tổ chức Hội để có hướng khắc phục, đưa phong trào, hoạt động của Hội PN đi lên.

Ngoài ra, Huyện hội còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, thực hiện thang điểm thi đua để có những định hướng đúng, phù hợp, giúp các cấp Hội hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua trong năm, góp phần giúp tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong năm, các cấp Hội trên địa bàn huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả 4 chương trình: Đồng hành cùng PN biên cương, Triệu phần quà san sẻ yêu thương, Mẹ đỡ đầu, Trao quyền cho PN và 2 đề án: Hỗ trợ PN khởi nghiệp; Hỗ trợ hợp tác xã do PN tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Từ đó, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, từng bước khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của PN trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Thông qua các chương trình, hơn 2.400 suất quà, gần 280 suất học bổng, 12 chiếc xe đạp, 15 mái ấm tình thương được trao tặng cho người dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng 1 cây cầu cùng 20 trụ và bóng đèn năng lượng mặt trời để thực hiện mô hình Ánh sáng đường biên với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng; 50 hộ hội viên PN nghèo được hỗ trợ phương tiện sinh kế phát triển cuộc sống, thu nhập bình quân khoảng 2 triệu đồng/tháng/hộ; 21 trẻ mồ côi được Hội LHPN các xã, thị trấn nhận đỡ đầu với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Chương trình Mẹ đỡ đầu giúp các em xoa dịu nỗi đau về tinh thần

Nhiều mô hình ý nghĩa, thiết thực trong cuộc sống được các cấp Hội trong huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng như Đổi rác thải nhựa tặng học bổng cho học sinh; Đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn; Người có giúp người khó;...

Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 4, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ - Nguyễn Thị Minh chia sẻ: “Khi Huyện hội và xã phát động mô hình Người có giúp người khó, tôi vận động 3-4 hội viên tặng mỗi hộ nghèo 1 phần quà trị giá 400.000 đồng. Không chỉ người nhận mà người tặng đều rất vui. Các hội viên nói đây là tinh thần Lá lành đùm lá rách, của ít lòng nhiều, giúp đỡ được gì cho chị em PN khó khăn thì giúp”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ - Nguyễn Thị Vân Anh nói: “Qua hơn 1 năm triển khai, thực hiện mô hình Người có giúp người khó đã gắn kết được giữa người khá giả với người nghèo khó, giúp người nghèo có thêm động lực và niềm tin vươn lên trong cuộc sống”. Năm 2023, mô hình Người có giúp người khó được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, được công nhận là mô hình Dân vận khéo.

Góp sức xây dựng địa phương

Hiện các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện quản lý 72 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 134 tỉ đồng, tổng số 2.879 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên, PN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tiêu biểu là hộ bà Trần Thị Thêm (ấp 3, xã Mỹ Thạnh Bắc) nuôi heo giống, thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm; bà Nguyễn Thị Phụng (ấp 2, xã Bình Thành) nuôi heo rừng, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm; bà Dương Thị Màu (ấp 5, xã Mỹ Bình) trồng chanh, thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm;...

Cùng với các phần việc ý nghĩa, nhiều công trình được PN huyện Đức Huệ thực hiện để phục vụ đời sống người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm 2023, để hỗ trợ xã Bình Hòa Bắc về đích nông thôn mới, Huyện hội chọn tuyến đường lô 1, ấp Tân Hòa có tổng chiều dài 1,2km để trồng 400 cây hoàng yến, trao 2 máy may công nghiệp, 1 bình xịt thuốc và vốn chăn nuôi gà cho 4 hội viên PN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN các xã, thị trấn còn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường như phát quang bụi rậm, trồng hoa trên các tuyến đường, nạo vét kênh, mương, rải đá đường liên xóm, làm các trụ cờ,... Các cấp Hội trong huyện duy trì, nhân rộng và xây dựng mới 21 tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp, Xanh - sạch - đẹp với tổng chiều dài 18,067km.

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, toàn huyện có 31 PN được hỗ trợ kiến thức và vay vốn, với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Huyện hội cũng đăng ký 2 ý tưởng khởi nghiệp là xà phòng trị nứt gót chân và rượu Hương cà na. Hội LHPN huyện thành lập 1 Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Đông Thành với 8 thành viên.

Thông qua các hình thức, Hội LHPN huyện giới thiệu, đào tạo nghề cho 782 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 266 lao động nữ, mở 5 lớp dạy nghề với 93 học viên nữ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do PN tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đã đạt, cuối năm 2023, Hội LHPN huyện Đức Huệ được Tỉnh hội đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là những thành tích của PN huyện, tạo động lực tiếp tục xây dựng phong trào Hội ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, là chỗ dựa tin cậy để PN vùng biên vượt khó vươn lên, khởi nghiệp, phát triển kinh tế,.../.

Như Huỳnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-cong-trinh-phan-viec-mang-ten-to-chuc-hoi-a169187.html