Những công trình mang dấu ấn thanh niên

Thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ghi dấu bằng những công trình, phần việc thanh niên có nghĩa thiết thực trong các lĩnh vực đời sống, xã hội. Qua đó thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.

Công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu chai nhựa tại Trường THCS Văn Hán (Đồng Hỷ) do Tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Suntory PepsiCo tài trợ.

Công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu chai nhựa tại Trường THCS Văn Hán (Đồng Hỷ) do Tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Suntory PepsiCo tài trợ.

Tháng Thanh niên 2021, Tỉnh đoàn đã triển khai kế hoạch thi đua cao điểm và đề ra một số chỉ tiêu như: Mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất một công trình thanh niên; 100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”; 100% đoàn xã, phường, thị trấn và tương đương tổ chức Ngày hội đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng tổ chức 19 hoạt động lớn trên các mảng công tác nhằm góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN; cổ vũ, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Dọc theo các tuyến đường chính trên địa bàn T.P Thái Nguyên, giờ đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi thấy những hộp điện được khoác trên mình bộ “áo” mới. Không còn quảng cáo, rao vặt dán chi chít trên những hộp điện mà thay vào đó là những bông hoa được vẽ rực rỡ sắc màu. Đó là công trình “hộp điện xanh” được cán bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện từ tháng 7-2020, mang đến diện mạo mới cho các tuyến phố. Cũng là một công trình “xanh” được thực hiện bởi tuổi trẻ - nhà vệ sinh trong các trường học có sử dụng vật liệu từ chai nhựa đã góp phần nâng cao nhận thức cho thiếu nhi, học sinh về bảo vệ môi trường. Sau hơn 5 tháng triển khai, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Suntory PepsiCo xây dựng được 7 công trình. Trong đó, các em học sinh đóng góp gần 22 nghìn chai nhựa tái sử dụng và 1.500 ngày công. Những công trình này không chỉ giúp nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất mà còn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, phân loại rác và xử lý, tái chế rác thải nhựa tại địa phương.

Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ còn thể hiện qua việc chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng trên 300 tuyến đường thắp sáng làng quê có chiều dài 400km, tổng trị giá hơn tỷ đồng; 10 cầu dân sinh trị giá 21 tỷ đồng; 500 bể chứa rác thải nông nghiệp tại khu vực nông thôn; lắp đặt 300 hệ thống điện dân dụng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; trồng mới hơn 10.000 cây xanh các loại; cải tạo 8,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng hàng trăm khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi… Những công trình đã mang lại ý nghĩa, lợi ích thiết thực đối với cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Có thể nói, sức trẻ của ĐVTN đã thể hiện giữa thực tiễn đời sống bằng những hình ảnh đẹp và việc làm đầy trách nhiệm, nghĩa tình. Các bạn đã tự ý thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Đó là lý do mà ĐVTN luôn nhiệt huyết tham gia hàng loạt các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ. Màu áo xanh tình nguyện ngày càng in dấu trên những công trình nắng như đổ lửa cùng người dân để sửa lại mái nhà; màu áo ấy còn làm bừng lên sức sống nơi bệnh viện với những giọt máu hồng tươi hiến dâng cho người… Hòa nhịp vào công cuộc đổi mới, thông qua các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, Xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tuổi trẻ sáng tạo… tuổi trẻ tỉnh nhà luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực. Và cứ thế, hàng năm, ĐVTN từ tỉnh đến cơ sở đã đảm nhận rất nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Mỗi công trình, phần việc mang tên “thanh niên” dù lớn hay nhỏ đều chứa đựng nhiệt huyết, thể hiện sự sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống của người dân. Đồng thời góp phần giáo, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ với cộng đồng, xã hội.

Huy Toản

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhung-cong-trinh-mang-dau-an-thanh-nien-282286-85.html