Những con đường 'ý Đảng, lòng dân'

Khi những con đường bê tông khang trang, sạch đẹp nối liền các xóm được làm từ 'ý Đảng, lòng dân' hoàn thành và đưa vào sử dụng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đi trên con đường mới, cựu chiến binh Đàm Văn Mạnh xóm Bản Khúa, xã Cô Ngân (Hạ Lang) chưa tin có ngày mình được đi trên những con đường to rộng, trải bê tông như bây giờ. Ông Mạnh chia sẻ: Trước đây đường làng chỉ rộng hơn 1 m, lầy lội bùn đất, phương tiện, vật nuôi qua lại tạo thành nhiều bãi lầy lún sâu, đi lại rất khó khăn, nhất là hôm nào trời mưa. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường bê tông xóm, tôi và bà con đồng tình ủng hộ, bàn nhau hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường. Tết này đi chợ, đi chơi xuân sẽ vui hơn nhiều, cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Tuyến đường liên xóm Bản Khúa - Bản Làng do huyện Hạ Lang làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Con đường dài hơn 4 km, rộng 3 m được chia làm nhiều nhánh nhỏ đi quanh xóm. Sau khi được tuyên truyền, vận động, hàng chục hộ dân có tuyến đường đi qua tự nguyện hiến 16.000 m2 đất để làm đường. Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay tuyến đường đã hoàn thành 90 hộ/246 nhân khẩu rất phấn khởi, ai cũng háo hức quét dọn đường làng sạch đẹp, thu gom rác thải sau xây dựng để đón xuân.

Tuyến đường liên xóm Bản Khúa và Bản Làng, xã Cô Ngân (Hạ Lang) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Trong những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Hạ Lang được quan tâm đầu tư tạo thành mạng lưới đường kết nối các vùng, khu vực, trung tâm huyện đến xã, xóm. Hệ thống giao thông hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương vận chuyển hàng hóa trong huyện và các huyện giáp ranh với tổng chiều dài 437,9 km. Nhìn chung, các tuyến đường nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh mặt nền và hệ thống thoát nước, kết cấu mặt đường chủ yếu là cấp phối hoặc bê tông xi măng.

Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang Nguyễn Phương Huy cho biết: Việc hiến đất, đóng góp ngày công làm đường trên địa bàn huyện trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Từ phong trào hiến đất và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều tuyến đường kiên cố với thời gian thi công ngắn nhanh chóng được hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Những con đường khang trang, hiện đại, sạch đẹp thể hiện ý Đảng hợp với lòng dân với phương châm “giao thông phải đi trước một bước” tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện bố trí trên 467 tỷ đồng từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 69 công trình với chiều dài trên 165 km. Thời gian tới, huyện tập trung kiên cố hóa, cứng hóa các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, mở mới các tuyến đường từ trung tâm xã đến các xóm, đặc biệt là các tuyến đường liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-con-duong-y-dang-long-dan-3167083.html