Những cơn đau đầu trái ngược của Kiatisuk và Đức Thắng

Hai đội bóng láng giềng là HAGL và Bình Định đều có những vấn đề riêng trước cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 5 V.League 2022.

HAGL dẫn đầu bảng xếp hạng khi V.League 2021 khép lại. Họ được lựa chọn là đại diện của Việt Nam dự AFC Champions League nhưng không được công nhận là nhà vô địch. Vì thế, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang có tham vọng chinh phục V.League 2022 và rất khao khát.

Phía bên kia chiến tuyến, CLB Bình Định cũng tỏ rõ tham vọng "xưng vương" với một kỳ chuyển nhượng rầm rộ. Họ được gọi là "PSG Việt Nam" khi chiêu mộ đến 13 tân binh, trong đó có những tuyển thủ quốc gia như Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng.

Nhưng đến lúc này, cả 2 đội đều chưa thể hiện được phong độ của ứng cử viên vô địch và đều gặp những vấn đề riêng.

Chia tay Kim Dong-su là tổn thất lớn của HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL đang tồn tại nỗi lo ở hàng thủ. Họ vừa chia tay trung vệ trụ cột Kim Dong-su khi cầu thủ này phải về nước để sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đội bóng phố núi lập tức bổ sung một trung vệ người Hàn Quốc khác là An Sae-hee 31 tuổi. Anh sở hữu thể hình khá lý tưởng khi cao 1,86 m. Trước đó, cầu thủ này từng chơi cho Yangju Citizen, Cheongju FC, FC Anyang hay một số đội khác như Pohang Steelers và Busan Ipark.

Tuy nhiên, khả năng hòa nhập với đồng đội của An vẫn còn là dấu hỏi. Yếu tố này đặc biệt quan trọng khi HAGL đang bất ổn ở hàng thủ. Sau 4 trận đấu đầu tiên ở V.League, HLV Kiatisuk đã có 4 cách sắp xếp nhân sự khác nhau ở bộ 3 trung vệ. Đây có thể là nguyên nhân khiến hàng thủ HAGL chưa có sự gắn kết và gặp rắc rối trong một số tình huống kèm người.

Từ đó, đội bóng phố núi không có thành tích tốt. Họ đang là đội bóng nhận nhiều bàn thua nhất V.League 2022 (4 bàn, bằng CLB Sài Gòn) với tỷ lệ 1 bàn/trận. Điều đó khiến HAGL tạm thời chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

Trên hàng công, HAGL cũng có tổn thất nhân sự khi chia tay tiền đạo Jefferson Baiano. Chân sút người Brazil quá chậm chạp và có những màn trình diễn tệ hại trước khi bị thanh lý chỉ sau 5 tháng. Anh rời HAGL khi chưa kịp có pha lập công nào ở giải đấu chính thức.

Một vấn đề khác của HAGL là phong độ của các trụ cột, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cả Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh đều không được gọi lên tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Afghanistan.

Trong khung gỗ, HAGL cũng mất đi 2 thủ môn giỏi nhất là Huỳnh Tuấn Linh và Lê Văn Trường vì chấn thương. Trước CLB Bình Định, HLV Kiatisuk buộc phải lựa chọn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) hoặc Dương Văn Lợi (sinh 2004) và bộ đôi này chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V.League.

Việc chiêu mộ nhiều tân binh như Văn Thuận (số 14), Ngọc Bảo (số 17) cũng khiến CLB Bình Định mất nhiều thời gian để tạo nên sự hòa nhập. Ảnh: Quang Thịnh.

Ở chiều ngược lại, CLB Bình Định đang loay hoay trong việc tạo ra sự kết nối. Khi có quá nhiều tân binh, HLV Đức Thắng cần thêm thời gian để lắp ghép, thử nghiệm. Thậm chí, nhiều người còn tin rằng CLB Bình Định đang rơi vào một cuộc "khủng hoảng thừa".

Tiền vệ trung tâm đang là vị trí khiến chiến lược gia này đau đầu hơn cả. Lúc này, ông có Mạc Hồng Quân, Đỗ Văn Thuận, Đặng Văn Trâm, Lê Tiến Anh và Lý Công Hoàng Anh... HLV Đức Thắng không ngần ngại CLB Bình Định còn thi đấu khá rời rạc. Các cầu thủ chưa hiểu nhiều về nhau. Vì vậy, họ chưa có những pha phối hợp tấn công bài bản.

Một điểm bất lợi của CLB Bình Định khi so với HAGL là việc được thi đấu đỉnh cao. Đội bóng phố núi có 6 trận cọ xát chất lượng trước những đối thủ mạnh ở AFC Champions League. Trong khi đó, CLB Bình Định chỉ được đá giao hữu để duy trì phong độ.

Trước cuộc đối đầu trên sân Quy Nhơn, cả 2 đều có những khó khăn riêng và giờ là lúc họ cần vượt qua để thể hiện tầm vóc của những ứng cử viên vô địch.

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 2/7.

Công Phượng cùng đồng đội tập ở bể bơi Sáng 20/4, các cầu thủ HAGL có buổi tập tại bể bơi của khách sạn. Huấn luyện viên Kiatisuk cho học trò tham gia trò chơi, tạo tinh thần thoải mái sau trận hòa 1-1 trước Sydney FC.

Hoàng Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-con-dau-dau-trai-nguoc-cua-kiatisuk-va-duc-thang-post1331798.html