Những chuyến đi sâu đậm nghĩa tình

Thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ở Hải Dương và Phú Yên đã có nhiều việc làm ý nghĩa để thắt chặt thêm tình cảm, mối quan hệ bền chặt của 2 tỉnh kết nghĩa.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Thùy ở TP Hải Dương

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Thùy ở TP Hải Dương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các cơ quan, đoàn thể mỗi khi có dịp ra Bắc luôn cố gắng bố trí thời gian về thăm Hải Dương. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa 2 tỉnh, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và một số ban, ngành của tỉnh Phú Yên đã về thăm, làm việc và dự lễ kỷ niệm tại Hải Dương. Trong chuyến đi này, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa 2 địa phương giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, những năm tới, 2 tỉnh thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo 2 tỉnh đã tới thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ người Hải Dương đã từng chiến đấu tại chiến trường Phú Yên trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... Trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa, Hải Dương tặng Phú Yên 60 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, khó khăn với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.

Ngày 9.1, tỉnh Phú Yên tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa 2 tỉnh Hải Dương - Phú Yên. Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương do đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vào dự.

Trước đó, ngày 13.12.2019, đoàn đại biểu thanh niên Phú Yên ra dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hà Nội. Sau đó, đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Hải Dương thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh của tỉnh Hải Dương từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Phú Yên.

Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ khi được nhận các món quà ý nghĩa này đều bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm của những người con Phú Yên. Ông Phạm Văn Hòe, thương binh ở khu dân cư 4 Bình Giang, phường Phả Lại (TP Chí Linh) rất xúc động vì những người bạn Phú Yên vẫn luôn nhớ tới những cựu chiến binh đã từng chiến đấu vì quê hương kết nghĩa như ông...

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức đoàn tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Phú Yên

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức đoàn tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Phú Yên

Nhiều đoàn đại biểu của các tổ chức đoàn thể khác như Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên... cũng dành thời gian về thăm, làm việc tại Hải Dương. Các đoàn công tác đều quan tâm thăm hỏi, tặng hàng chục suất quà cho các gia đình chính sách ở tỉnh ta.

Để thắt chặt mối ân tình, các tổ chức đoàn thể của Hải Dương cũng có nhiều chuyến công tác tới thăm, tặng quà tại Phú Yên. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên, đầu tháng 11.2019, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà tại Phú Yên.

Trong chuyến đi này, tuổi trẻ Hải Dương đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) xây dựng cầu dân sinh. Cây cầu này được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn, thay thế cho cầu cũ đã xuống cấp. Cầu mới có chiều dài hơn 10 m, bề rộng mặt cầu 4,5 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép. Cầu hoàn thiện sẽ giúp hơn 400 hộ dân tại địa phương đi lại thuận tiện hơn. Ông Văn Tiến Đồng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Thạnh cho biết.

"Cây cầu cũ được xây dựng từ lâu, dù đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn xuống cấp trầm trọng. Người dân trong thôn luôn mong muốn có một cây cầu mới để thuận lợi hơn trong việc đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

Đồng chí Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại tỉnh Phú Yên; giao lưu cán bộ đoàn, hội giữa 2 đơn vị với chủ đề "60 năm son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên"; tổ chức hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

"Thông qua các hoạt động của mình, tuổi trẻ 2 tỉnh mong muốn bà con nhân dân sẽ hiểu những tình cảm, sự trân quý của Hải Dương dành cho Phú Yên. Tuổi trẻ 2 tỉnh sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn để vun đắp nghĩa tình ngày càng bền chặt", đồng chí Sái Thị Yến nói.

Trước đó, vào tháng 7.2019, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại Phú Yên. Đoàn tặng 20 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách khó khăn ở huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà.

Trong các bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa tại Hải Dương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh Hải Dương - Phú Yên đều khẳng định tình cảm keo sơn gắn bó, chia ngọt sẻ bùi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 2 tỉnh với tình cảm và trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết gắn bó đặc biệt, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 2 địa phương. Những chuyến thăm, làm việc qua lại của các cấp, các ngành, đoàn thể đã góp phần vun đắp tình cảm keo sơn giữa 2 tỉnh Hải Dương - Phú Yên.

Ngày 9.1.1960, tại Hải Dương diễn ra Hội nghị kết nghĩa giữa 2 tỉnh Hải Dương và Phú Yên. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mỗi năm Hải Dương đều chi viện người và của cho chiến trường miền Nam, trong đó có những đơn vị gửi riêng vào Phú Yên là Trung đoàn Trung dũng Hải Dương, Trung đoàn 95A (Ngô Quyền), Trung đoàn Trần Hưng Đạo... Nhiều người con Hải Dương đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Phú Yên ruột thịt. Trong những năm Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, Hải Dương và Phú Yên cùng động viên nhau kiên cường chiến đấu, anh dũng đánh trả quyết liệt. Hòa bình lập lại, Hải Dương tiếp tục chi viện cơ sở vật chất và cử hàng trăm cán bộ, công nhân, giáo viên, y sĩ, bác sĩ… vào giúp Phú Yên tiếp quản vùng mới giải phóng, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm đổi mới, 2 tỉnh vẫn duy trì tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên để vun đắp tình đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/nhung-chuyen-di-sau-dam-nghia-tinh-125364