Những chú heo được tạo ra để hiến tạng cho người

Một công ty Nhật Bản đã tạo ra 3 chú heo con được chỉnh sửa gene với hy vọng cung cấp nội tạng phù hợp để hiến ghép cho con người.

Hai trong ba chú heo được tạo ra ở Nhật Bản với mục đích hiến tạng cho người. Ảnh: PorMedTec.

Ngày 13/2, Nikkei Asia cho hay ba chú heo con này chào đời hôm 11/2, từ heo mẹ được cấy ghép trứng.

"Chúng tôi đang ở những bước đầu tiên của quá trình ghép tạng đa loài", Giáo sư Hiroshi Nagashima, Giám đốc đại diện của PorMedTec, công ty tạo ra 3 chú heo, đồng thời là giáo sư tại tại Đại học Meiji (Nhật Bản), cho biết.

Từ tháng 9, đơn vị này đã nhận được tế bào heo đã chỉnh sửa từ eGenesis, một công ty y sinh Mỹ. PorMedTec sau đó đã nhân tế bào vào trứng và cấy vào tử cung heo mẹ để sinh ra 3 chú heo nhân bản.

Nội tạng hiến tặng từ heo chỉnh sửa gene sẽ không bị hệ thống miễn dịch của cơ thể đào thải. Trước đó, một quả thận heo được phát triển bởi eGenesis đã giúp một con khỉ sống sót trong 2 năm sau khi được cấy ghép.

Theo dự kiến, các cuộc phẫu thuật ghép tạng heo cho người sẽ diễn ra sớm nhất trong năm 2025. Trước đó, các nhà khoa học vẫn phải thí nghiệm ở khỉ và một số động vật khác.

Công ty này cho biết mục tiêu đầu tiên khi ứng dụng công nghệ này là lấy thận. Hiện tại, Nhật Bản có khoảng 350.000 người phải chạy thận nhân tạo do suy thận, gây áp lực lớn cho cơ thể và y tế.

Hàng năm, quốc gia này dành 4% tổng chi phí y tế của cả nước (khoảng 10,7 tỷ USD, tương đương hơn 260 nghìn tỷ đồng) cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Do đó, việc ghép thận có thể giúp giảm áp lực cho bệnh nhân và ngành y tế. Tuy nhiên, nhiều người Nhật đã mất trước khi chờ có tạng hiến. Nikkei Asia cho hay khoảng 14.000 người đang chờ ghép thận ở Nhật Bản với thời gian chờ trung bình lên tới 15 năm.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-chu-heo-duoc-tao-ra-de-hien-tang-cho-nguoi-post1459985.html