Những chiến sĩ trẻ là đảng viên

Trong số 63 chiến sĩ mới vừa nhập ngũ năm 2023 đang được huấn luyện tại Tiểu đoàn 501, Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 04 chiến sĩ là đảng viên. Trong quá trình huấn luyện những chiến sĩ là đảng viên nhanh chóng làm quen với môi trường quân ngũ, tiếp thu tốt những nội dung huấn luyện và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành điều lệnh quân đội.

Chiến sĩ Lê Văn Tuấn Anh

Chiến sĩ Lê Văn Tuấn Anh (trái).

Chiến sĩ Lê Văn Tuấn Anh (trái).

Gặp Tuấn Anh tại thao trường huấn luyện Trung đoàn 926, anh vừa hoàn thành nội dung kiểm tra ném lựu đạn nổ nhiều lần và đạt kết quả ném giỏi. Lau vội mồ hôi trên trán, Tuấn Anh chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện về gia đình, về những ngày đầu nhập ngũ và những ngày thao trường đầy nắng, gió.

Lê Văn Tuấn Anh xuất thân trong một gia đình nông dân ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Trước khi nhập ngũ, Tuấn Anh phụ giúp công việc nuôi tôm của gia đình. Cuối năm 2022, Tuấn Anh tình nguyện đăng ký nhập ngũ. Trước khi nhập ngũ, Tuấn Anh được địa phương tạo điều kiện bồi dưỡng kết nạp Đảng. Sau khi được tham gia lớp cảm tình Đảng, Tuấn Anh nhận thức rõ hơn về Đảng, về trách nhiệm của bản thân đối với địa phương với quê hương đất nước.

Từ những nhận thức đó, khi bước vào môi trường quân ngũ, Tuấn Anh có những nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của một quân nhân nên anh đã nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Từ nhận thức đúng đắn, Tuấn Anh luôn hành động gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của đơn vị từ giờ giấc, đến tác phong và trong các nội dung huấn luyện.

Thời gian trong quân ngũ, được tiếp xúc với các nội dung huấn luyện, Tuấn Anh rất hứng thú với các nội dung về ngắm bắn và các nội dung về chiến thuật. Không chỉ tiếp thu tốt các nội dung huấn luyện, qua những lần được tham gia sinh hoạt lệ chi bộ được cập nhật những thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ huấn luyện của chi bộ và những phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ, Tuấn Anh chủ động thực hiện và chia sẻ, động viên các chiến sĩ mới cùng thực hiện.

Tuấn Anh chia sẻ: “được nhập ngũ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân và gia đình. Vì từ trước đến giờ trong gia đình chỉ có mình em nhập ngũ nên em được gia đình, dòng họ luôn ủng hộ em. Ý thức được trách của bản thân nên em luôn cố gắng chấp hành nghiêm điều lệnh, nỗ lực trong học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Đạt

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Đạt (trái).

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Đạt (trái).

Nguyễn Tấn Đạt, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Nhị Long, huyện Càng Long. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tấn Đạt tình nguyện nhập ngũ và được địa phương xem xét, kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Là đảng viên trẻ, Tấn Đạt có nhận thức chính trị rõ ràng cộng thêm việc được cán bộ huấn luyện quán triệt về những nội quy, quy định của đơn vị nên anh hiểu rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân với đơn vị và đồng chí, đồng đội.

Tấn Đạt luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu. Những ngày đầu nhập ngũ, anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, chấp hành tốt những nội quy, quy định của đơn vị. Vượt qua khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu, Tấn Đạt nhanh chóng hòa nhập với đồng chí, đồng đội, anh nắm bắt tốt các nội dung huấn luyện, nhiệt tình tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, thể dục, thể thao tại đơn vị.

Nhờ tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động của đơn vị và được sự quan tâm của các cán bộ huấn luyện cùng với sự đoàn kết, yêu thương của đồng chí, đồng đội đã giúp cho Tấn Đạt vơi đi nỗi nhớ nhà và hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Qua những buổi huấn luyện, được tiếp xúc với các loại vũ khí, trang bị, Tấn Đạt dần yêu thích các nội dung liên quan đến súng, anh tỉ mỉ khám phá về cấu tạo, tính năng các loại súng, học cách tháo lắp, bảo dưỡng súng. Đặc biệt, Tấn Đạt cũng thích học những bài ngắm bắn, chính vì vậy, những bài bắn đạn thật của Tấn Đạt luôn đạt kết quả từ khá trở lên.

Từ khi được trở thành đảng viên, được sinh hoạt ở địa phương rồi nhập ngũ, được sinh hoạt cùng với chi bộ của đơn vị đã giúp cho Tấn Đạt trưởng thành hơn. Sinh hoạt tại chi bộ địa phương, Tấn Đạt được hiểu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Khi nhập ngũ, được tham gia sinh hoạt tại chi bộ lâm thời Tiểu đoàn 501, Tấn Đạt hiểu sâu hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng chính quy, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Tuy nội dung sinh hoạt ở hai chi bộ có nội dung khác biệt nhưng theo anh, mỗi nơi trong sinh hoạt đều có tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự hòa đồng, dân chủ trong sinh hoạt, phát huy được vai trò của đảng viên.

Trung tá Nguyễn Phước Khôi, Chính trị viên Tiểu đoàn 501 cho biết: đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên các chiến sĩ là đảng viên để các bạn phát huy vai trò của những chiến sĩ là đảng viên trong học tập, huấn luyện và sinh hoạt. Qua thời gian huấn luyện các chiến sĩ, đảng viên đều tiên phong, gương mẫu trong chấp hành điều lệnh và trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, các bạn có nhận thức chính trị, tư tưởng tốt, có kết quả huấn luyện vượt trội so với các chiến sĩ chưa là đảng viên.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/nhung-chien-si-tre-la-dang-vien-28790.html