Những chiếc đồng hồ đeo tay có thể điểm chuông

Đồng hồ điểm chuông (chiming watch) được nhiều người ưa chuộng vì sở hữu cơ chế phát âm thanh độc đáo, phức tạp đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao.

 Vì phức tạp, chỉ những thương hiệu xa xỉ và giàu kinh nghiệm mới đủ điều kiện sản xuất chiming watch. Ảnh minh họa: H. Moser & Cie.

Vì phức tạp, chỉ những thương hiệu xa xỉ và giàu kinh nghiệm mới đủ điều kiện sản xuất chiming watch. Ảnh minh họa: H. Moser & Cie.

Chiming watch có thể đổ chuông theo yêu cầu hoặc tự động mỗi giờ nhờ vào cây búa (hammer) và chiêng (gong) tích hợp trong bộ máy. Mẫu đồng hồ này có thể chứa hàng trăm bộ phận nhỏ và mất tới 300 giờ để hoàn thiện.

Thực tế, chúng còn được chia làm các phân loại khác là alarm, minute repeater, grande sonnerie và petite sonnerie. Đúng như tên gọi, alarm watch (đồng hồ báo thức) có chức năng báo thức. Người dùng có thể tự cài đặt và đồng hồ sẽ kêu vào thời gian được chỉ định.

Minute repeater thì sở hữu cơ chế điểm phút bằng cách sử dụng hai chiêng (gong) có âm sắc khác nhau (một thấp và một cao). Trong khi đó, grande sonnerie có thể điểm chuông theo giờ và 1/4 giờ (mỗi 15 phút) một cách tự động. Petite sonnerie cũng có chức năng tương tự, song không thể phát âm thanh báo giờ và 1/4 giờ đồng thời như grande sonnerie.

Dưới đây, Zing Lifestyle giới thiệu những đại diện đáng chú ý đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Patek Philippe Ref. 7040

Patek Philippe là một thương hiệu Thụy Sĩ lâu đời nổi tiếng với kỹ năng chế tác bậc thầy. Grand Complications Minute Repeater Reference 7040 của hãng tiêu biểu cho điều này.

Ngoài cơ chế điểm chuông theo phút (minute repeater) phức tạp, mẫu đồng hồ này còn được hoàn thiện nhờ vào kỹ thuật tráng men flinqué tinh xảo.

Grand Complications Minute Repeater Reference 7040 đính tổng cộng 194 kim cương nhờ vào Flamme, kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế của thương hiệu.

Kỹ thuật độc quyền này cho phép tăng độ lấp lánh của kim cương. Ngoài ra, Patek Philippe còn trang bị cho chiếc đồng hồ bộ chuyển động caliber R 27 PS với khả năng dự trữ năng lượng vào khoảng 43 giờ.

Vacheron Constantin Patrimony Minute Repeater Ultra-thin

Patrimony Minute Repeater Ultra-thin của thương hiệu Vacheron Constantin là một trong những chiếc đồng hồ điểm chuông mỏng nhất trên thị trường với độ dày chỉ khoảng 8,1 mm.

Bên cạnh đó, hãng còn trang bị cho cỗ máy thời gian này bộ máy calibre 1731 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 65 giờ. Thêm vào đó, các nghệ nhân cần không ít hơn 4 năm để hoàn thiện bộ phận phức tạp này.

Patrimony Minute Repeater Ultra-thin được làm từ vàng hồng 18K đi cùng với dây đeo da cá sấu màu đen bền bỉ.

A. Lange & Söhne Zeitwerk Striking Time

Zeitwerk Striking Time thuộc thương hiệu A. Lange & Söhne là chiếc đồng hồ đeo tay cơ học đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình hiển thị jumping hour (ô nhảy giờ thay vì kim chỉ giờ).

Mặt số có kích thước đường kính vào khoảng 44,2 mm với màu nền đen tuyền tối giản. A. Lange & Söhne sử dụng vàng trắng 18K để chế tác mẫu đồng hồ điểm chuông này.

Ngoài khả năng dự trữ năng lượng 36 giờ, sản phẩm còn có thể chống nước ở độ sâu khoảng 30 m.

Breguet Classique 5447

Breguet Classique 5447 được làm từ vàng trắng 19K. Sản phẩm sở hữu bộ máy lên dây cót bằng tay với khả năng dự trữ năng lượng khoảng 40 giờ.

Ngoài điểm chuông, thiết kế này còn được trang bị tính năng lịch vạn niên (perpetual calendar) hiển thị thứ/ngày/tháng chính xác tuyệt đối mà không cần phải điều chỉnh bổ sung.

Thêm vào đó, mặt số đồng hồ sở hữu những họa tiết nổi được chạm khắc hoàn toàn thủ công cùng mặt sau sapphire giúp người dùng có thể chiêm ngưỡng được bộ chuyển động bên trong.

Audemars Piguet Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie

Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ, khó có thể thiếu đi những thiết kế điểm chuông xuất sắc trong giới đồng hồ. Tiêu biểu trong đó có thể kể đến mẫu Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Chiếc đồng hồ này thuộc vào dòng Royal Oak trứ danh của hãng. Chúng nổi tiếng với bộ vỏ hình bát giác cùng ốc vít đính trên vòng bezel. Tất cả lấy cảm hứng từ chiếc mũ lặn cổ điển.

Phần vỏ và dây đeo làm từ titanium làm nổi bật mặt số màu đen xám với họa tiết Grande Tapisserie (các hình vuông nổi xếp đều nhau). Sản phẩm có thể chống nước ở giới hạn độ sâu 20 m cùng khả năng dự trữ năng lượng lên đến 72 giờ.

H. Moser & Cie. Endeavour Concept Minute Repeater

Danh sách những mẫu đồng hồ điểm chuông nổi bật thường xuất hiện Endeavour Concept Minute Repeater của thương hiệu H. Moser & Cie.

Hãng chỉ sản xuất giới hạn 20 chiếc toàn cầu với hai phiên bản khác nhau làm từ vàng đỏ hoặc titanium. Ngoài cơ chế điểm chuông theo phút (minute repeater) vị trí 10h, sản phẩm này còn được trang bị tourbillon bay hướng 6h.

Thêm vào đó, chúng còn sử dụng bộ máy lên dây cót thủ công HMC903 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 90 giờ.

Đặc biệt, Endeavour Concept Minute Repeater sở hữu mặt số Electric Blue xanh dương bắt mắt bên cạnh dây đeo da cá sấu chắc chắn.

Jaeger-LeCoultre Master Control Memovox Timer

Master Control Memovox Timer được Jaeger-LeCoultre, thương hiệu lâu đời tại Thụy Sĩ, ra mắt tại Watches & Wonders, triển lãm đồng hồ lớn nhất hành tinh, năm 2022.

Chiếc đồng hồ này thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên với các vòng tròn đồng tâm lồng ghép trong mặt số. Thêm vào đó, người dùng còn có thể thấy được ô cửa sổ hiển thị ngày ở hướng 3h.

Ngoài ra, mặt sau nắp lưng sapphire giúp mọi người chiêm ngưỡng được rõ ràng hoạt động của bộ máy bên trong.

Bulgari Divas' Dream Finissima Mosaica

Divas' Dream Finissima Mosaica là mẫu đồng hồ điểm chuông theo phút nổi bật của thương hiệu Bulgari. Mọi người khó có thể rời mắt khỏi thiết kế này vì kim cương trắng phủ kín mặt số, vòng bezel và mối nối dây đeo của đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy BVL 362 siêu mỏng với độ dày chỉ 3,12 mm. Khả năng dự trữ năng lượng của sản phẩm vào khoảng 42 giờ.

Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể mang theo cỗ máy thời gian này vào môi trường nước vì chúng có thể chống chịu ở độ sâu 30 m.

Chopard L.U.C Full Strike

L.U.C Full Strike của thương hiệu Chopard là thiết kế thắng giải Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG), sự kiện đề cử và vinh danh giải thưởng trong ngành chế tác đồng hồ, vào năm 2017.

Các sắc thái xám và xanh dương đậm giúp toát lên phong thái sang trọng và thanh lịch cho đồng hồ. Bộ vỏ bạch kim nổi bật bên dây đeo da cá sấu bền bỉ. Đặc biệt, Chopard chỉ sản xuất giới hạn 20 chiếc L.U.C Full Strike trên toàn thế giới.

Jaquet Droz Bird Repeater

Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của người sáng lập Pierre Jaquet-Droz, thương hiệu Jaquet Droz trình làng phiên bản mới của mẫu đồng hồ The Bird Repeater.

Đáng nói, mặt số được chế tác tỉ mỉ tái hiện gia đình chim cổ đỏ (robin) trong khung cảnh tương tự trang trại nơi Pierre Jaquet-Droz sinh ra. Đặc biệt, các chi tiết như hai chú chim robin hay quả trứng có thể chuyển động được

Girard-Perregaux Minute Repeater Tourbillon with Bridges

Sản phẩm của thương hiệu Thụy Sĩ Girard-Perregaux có thể chinh phục gần như tất cả tín đồ đồng hồ với diện mạo ấn tượng cùng kỹ năng chế tác tinh xảo. Để dễ hình dung, chúng ta có thể tham khảo mẫu Minute Repeater Tourbillon with Bridges của hãng.

Mẫu đồng hồ này sở hữu mặt “khung xương” (skeleton) để lộ các bộ phận bên trong. Đặc biệt, Girard-Perregaux còn trang bị thêm tourbillon ba cây cầu vàng trứ danh của hãng.

Người dùng hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được chế tác độc đáo này ngay trên mặt số. Ngoài ra, Minute Repeater Tourbillon with Bridges có thể dự trữ năng lượng lên đến 60 giờ cùng mức chống nước ở độ sâu 30 m.

Thiên Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chiec-dong-ho-deo-tay-co-the-diem-chuong-post1427863.html