Những chi tiết thú vị về nữ Thủ tướng trẻ nhất New Zealand

Chơi DJ, thích nuôi mèo và thích uống rượu whisky là một số thông tin thú vị trong hồ sơ trích ngang của bà Jacinda Arder - nữ Thủ tướng mới tại New Zealand.

Bà Jacinda Arder mới đây đã không ngần ngại chia sẻ những sự thật ít ai biết về bản thân trong một chương trình truyền hình trực tuyến trên Facebook khiến người dân New Zealand vô cùng thích thú.

Tân nữ Thủ tướng rất thích mèo. Con mèo đầu tiên của bà được đặt tên là "Norm", theo tên của cựu thủ tướng Norman Kirk. Con mèo hiện tại của bà là Paddles và nó có nhiều ngón chân hơn bình thường.

Ảnh: Fairfax NZ

Mặc dù là phái nữ nhưng bà Ardern yêu thích nhất là rượu whisky và lại đặc biệt ghét thứ đồ uống nổi tiếng là trà Earl Grey.

Bà Ardern sinh ngày 26/7/1980 và nếu lên nhậm chức, bà sẽ là nhà lãnh đạo trẻ nhất trong gần 150 năm qua của New Zealand cũng như là lãnh đạo nữ trẻ nhất thế giới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng gia nhập câu lạc bộ những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới bên cạnh 12 thành viên khác, cùng nhau đại diện cho con số 7% phụ nữ làm lãnh đạo của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Ảnh: Getty

Và dĩ nhiên ở lứa tuổi trẻ trung như vậy, bà Ardern cũng có những sở thích rất hợp thời. Bà từng đóng DJ khách mời tại lễ hội Laneway vào năm 2014 và chơi những bản nhạc của Sid Vicious, Snoop Dogg và Smashing Pumpkins.

Bà Ardern được các cử tri New Zealand yêu thích nhờ sự trẻ trung, tự tin và sở hữu những tố chất cần thiết của một người lãnh đạo. Phần lớn những người ủng hộ bà Ardern là các cử tri trẻ và cử tri nữ. Họ mong muốn "ngôi sao đang lên" Ardern sẽ "thổi làn gió mới" vào đời sống chính trị New Zealand.

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/nhung-chi-tiet-thu-vi-ve-nu-thu-tuong-tre-nhat-new-zealand-20171023135217247.htm