Những cán bộ tiêu biểu kết nối ý Đảng - lòng dân

Ngày 13-10, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) cấp xã và Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và hơn 440 cán bộ mặt trận điển hình, đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch UBMTTQ các xã, phường, thị trấn trong cả nước được biểu dương thực sự là những cán bộ tiêu biểu kết nối ý Đảng-lòng dân.

Ăn cơm nhà lo việc làng, việc xã

Về dự hội nghị tuyên dương từ một trong những xã nghèo của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ông Coor Dênh, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Vinh, xã Tà Pơ, chia sẻ: Với đặc thù là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 99%, thôn Vinh là nơi còn lưu giữ nhiều tập tục truyền thống phong phú. Nhưng cùng với đó là nhiều tập tục lạc hậu như tục thách cưới, tục nối dòng, tảo hôn, thậm chí không làm giấy khai sinh hoặc không cho con đăng ký kết hôn; nhiều người còn tin vào bùa ngải, ma lai, thầy cúng, thầy mo... Là cán bộ mặt trận thôn, ông Coor Dênh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, đi sát với dân để vận động. Những lần sinh hoạt ở khu dân cư, ông thường kể những mẩu chuyện, tấm gương đạo đức Bác Hồ để bà con học tập, làm theo bằng những việc làm cụ thể, chấp hành tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, giữ gìn đoàn kết các dân tộc anh em. Người cán bộ mặt trận dân tộc Cơ Tu này đã vận động nhân dân tham gia đóng góp nhiều ngày công, tiền, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Bản thân ông đã tự nguyện đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng cầu, giúp nhân dân và các em học sinh được đến trường trong mùa mưa lũ.

Ông Phùng Huy Đan (bên phải)-Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố 5, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội-luôn nhiệt tình công tác, được bà con tin yêu. Ảnh: QUANG VINH.

Đến Ấp văn hóa Thầy Ký, trị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, ai cũng thấy nơi đây có nhiều khởi sắc. Ấp Thầy Ký là vùng công giáo toàn tòng; từ khi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bộ mặt khu dân cư ngày càng "thay da đổi thịt" với hơn 50% hộ khá, giàu, nhiều năm liền được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Kết quả trên có đóng góp rất lớn của ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp. Mặc dù tuổi cao nhưng ông luôn đi sâu, đi sát, phối hợp chặt chẽ với các linh mục và hội đồng mục vụ giáo xứ trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân sống tốt đời, đẹp đạo…

Trong hoàn cảnh nào, những cán bộ mặt trận cơ sở luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm lăn lộn với phong trào, với cơ sở, hết lòng tận tụy với nhân dân, thực sự là những cán bộ ăn cơm nhà lo việc làng, việc xã...

Nhân lên nhiều gương sáng cán bộ cơ sở

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho biết: “Thời gian qua, đội ngũ Chủ tịch UBMTTQ các xã, phường, thị trấn và Trưởng ban Công tác mặt trận trong cả nước đã có nhiều nỗ lực cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển”.

Trên khắp mọi miền đất nước, đâu đâu cũng xuất hiện những nghĩa cử cao đẹp. Đó là những ngư dân bám tàu, bám biển, không sợ hiểm nguy, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đó là cán bộ mặt trận cơ sở đứng ra thế chấp ngân hàng cho hộ nghèo vay vốn thoát nghèo; kiên trì, khéo léo vận động, tạo đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, đền bù tái định cư vì sự phát triển của địa phương và đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Trong điều kiện chung của đất nước, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn chưa thực sự thỏa đáng, song vẫn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước; sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp đỡ người nghèo, giải quyết mâu thuẫn; vào từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. Với vai trò và uy tín của mình, các đồng chí Chủ tịch mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác mặt trận luôn tận tụy với công việc, lắng nghe ý kiến nhân dân, đề xuất cấp ủy, phát huy dân chủ, phối hợp với chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, như: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, góp công sức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Mỗi đồng chí là một tấm gương sáng của người cán bộ cơ sở, luôn thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân”.

Còn rất nhiều tấm gương cán bộ mặt trận tiêu biểu mà chúng tôi không thể nêu hết tên, nói hết những việc làm cao cả, những hành động đẹp, những sáng kiến đóng góp lớn cho cộng đồng của họ. Mỗi cán bộ mặt trận cơ sở mặc dù thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung là họ luôn thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác mặt trận, thực sự là những người “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, những cán bộ luôn sống trong lòng nhân dân, thực sự là những cán bộ kết nối ý Đảng-lòng dân, góp phần quan trọng xây dựng, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/nhung-can-bo-tieu-bieu-ket-noi-y-dang-long-dan-520635