Những bước chân không mỏi

Vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh, loại bỏ những tập tục lạc hậu… Đây là những công việc mà người có uy tín, già làng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã, đang làm trong thời gian qua. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển.

Cầu nối ý Đảng, lòng dân

Già làng Điểu Rách vận động đồng bào không sinh nhiều con, chăm lo phát triển kinh tế gia đình

Già làng Điểu Rách vận động đồng bào không sinh nhiều con, chăm lo phát triển kinh tế gia đình

Hơn 20 năm làm già làng, người có uy tín, ông Điểu Rách ở thôn Bù Tố, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng đã làm rất nhiều việc tốt cho cộng đồng. Từ một thôn nghèo khó, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tập tục lạc hậu còn khá phổ biến ngày nào, giờ đã đi vào quá khứ. Thay vào đó là tinh thần hăng say lao động, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Điểu Rách cho biết: “Trước đây, người S’tiêng chúng tôi thường cưới sớm hơn tuổi quy định của Nhà nước (tảo hôn) và anh em trong dòng họ lấy nhau (hôn nhân cận huyết). Kể từ khi giữ vai trò già làng, người uy tín, tôi đã tuyên truyền, nhắc nhở bà con rất nhiều. Để bà con nghe theo, gia đình tôi nêu gương thực hiện trước, từ đó mọi người làm theo”. Năm nay, ông Điểu Rách 77 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn miệt mài đi tuyên truyền, vận động đồng bào trong thôn.

Già làng Điểu Rách (phải) dặn dò các con phải cố gắng làm ăn, bỏ tập tục lạc hậu

Già làng Điểu Rách (phải) dặn dò các con phải cố gắng làm ăn, bỏ tập tục lạc hậu

Thôn Bù Tố có 210 hộ, trong đó 110 hộ đồng bào DTTS, chủ yếu là người S’tiêng. Bằng vai trò và trách nhiệm của mình, ông Điểu Rách đã đóng góp không nhỏ trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lối sống cũng như thói quen sinh hoạt của đồng bào.

Bình Phước hiện có khoảng 199.000 người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh, trong đó có 364 người uy tín, 94 già làng. Những năm qua, người có uy tín, già làng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Tùy mỗi thôn, ấp, dân tộc, các già làng, người uy tín có cách làm và định hướng riêng.

Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Tròn 30 năm kể từ ngày lập nghiệp tại Bình Phước và 16 năm là người uy tín tại ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp, huyện biên giới Lộc Ninh, ông Vi Văn Thạch đã làm được nhiều việc ý nghĩa cho địa phương, cộng đồng người Thái nơi đây. Quan niệm của ông là làm trước, nói sau, làm nhiều hơn nói; muốn tuyên truyền cho bà con, trước tiên gia đình phải gương mẫu, kinh tế phát triển mới có thể làm tốt công tác xã hội và lời nói mới có trọng lượng.

Ông Vi Văn Thạch cùng các thành viên trong gia đình với trang phục truyền thống của đồng bào Thái

Ông Vi Văn Thạch cùng các thành viên trong gia đình với trang phục truyền thống của đồng bào Thái

Mô hình gia đình ông Thạch xây dựng là kinh tế đa canh, có nguồn thu quanh năm. Những loại cây ông chọn trồng là cây công nghiệp có thế mạnh tại địa phương như cao su, điều, tiêu và chăn nuôi heo, dê, cá, gà, vịt… trên diện tích 6 ha. Ngoài ra, ông còn sản xuất rượu cần theo đúng quy trình và đặc trưng của người Thái. Hiện ông duy trì hơn 100 tố rượu cần, chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của khách hoặc những ngày lễ, tết.

Ông Vi Văn Thạch kiểm tra quá trình lên men của các tố rượu cần do chính ông làm

Ông Vi Văn Thạch kiểm tra quá trình lên men của các tố rượu cần do chính ông làm

Kinh tế đã vững, ông dành nhiều thời gian để tuyên truyền đồng bào Thái cách làm kinh tế, kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. “Tôi rất mừng vì bà con đã tin tưởng, làm theo. Kinh tế của bà con ngày càng phát triển, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc” - ông Thạch vui mừng nói.

Nâng cao nhận thức để xóa bỏ hủ tục

Sinh năm 1981 nhưng anh Điểu Vó là người uy tín của khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng hơn 10 năm nay. Nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức sẽ quyết định đến sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, từ khi được tín nhiệm giữ vai trò người uy tín, anh thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào bỏ những tập quán lạc hậu, kế hoạch hóa gia đình, chịu khó làm ăn và hướng đến cuộc sống văn minh, hiện đại. Hiện nay, đồng bào đổi thay rất nhiều, những tập tục xưa cũ, lạc hậu không còn.

Anh Điểu Vó (bìa trái) tuyên truyền gia đình trẻ tại khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong không sinh nhiều con

Nhận thấy những lời tuyên truyền của anh Điểu Vó hay và hợp lý, vợ chồng trẻ Điểu Mâu và Điểu Thị The quyết định ra ở riêng sau khi cưới. Kết hôn năm 2013, dù còn trẻ nhưng anh chị quyết định dừng lại ở 2 con. Anh Điểu Mâu chia sẻ: “Từ khi anh Điểu Vó tuyên truyền, vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Chúng tôi cố gắng đi làm chứ không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cuộc sống hiện chưa ổn định lắm nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để từng bước phát triển kinh tế gia đình”.

Anh Điểu Vó (giữa) vận động đồng bào S’tiêng bỏ các tập tục lạc hậu, thói quen xấu

Anh Điểu Vó (giữa) vận động đồng bào S’tiêng bỏ các tập tục lạc hậu, thói quen xấu

“Nhờ Điểu Vó tuyên truyền, việc cưới hỏi giờ đây đơn giản hơn. Năm 2019, tôi cưới vợ cho con trai, tiền thách cưới giảm đi nhiều. Tôi rất vui và thấy phù hợp với thời đại ngày nay” - ông Điểu Mung ở khu phố Đức Thiện chia sẻ.

Cùng với chính quyền địa phương, những người có uy tín, già làng đã góp phần làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm, cũng như truyền tải hiệu quả ý Đảng đến với lòng dân. Và những đóng góp của người có uy tín, già làng cho cộng đồng, cho công tác dân tộc đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định.

Điểu vĩnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/145153/nhung-buoc-chan-khong-moi