Những 'bóng hồng' đặc biệt của lực lượng phòng chống khủng bố tại Việt Nam

Trong đội hình lực lượng phòng chống khủng bố chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có ba 'bóng hồng' xinh xắn, rắn rỏi và đầy bản lĩnh.

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an thành lập từ năm 2022, được đặt tại một vùng rừng núi rộng hơn 500ha, thuộc huyện Quảng Yên, Quảng Ninh.

Ở đây có một vùng địa hình phức hợp gồm rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy rất thuận lợi để triển khai công tác huấn luyện.

Nơi đây còn đào tạo đội tuyển tham gia các cuộc thi quân sự, võ thuật trong và ngoài nước; huấn luyện kỹ năng sinh tồn…

Một trong những bài học “nhập môn” của các chiến sĩ là kỹ năng hóa trang, ngụy trang như bôi trát bùn đất lên khắp cơ thể, quây cơ thể bằng lá cây khô, lá tươi, cỏ khô, đan kín những cành sú tươi từ đầu đến chân để ẩn mình trong thiên nhiên, tiếp cận đối tượng ở khoảng cách gần nhất mà không bị phát hiện.

Bài tập khắc nghiệt nhất đối với các chiến sĩ là luyện tập tác chiến tổng hợp trên sông, đầm lầy, phục kích truy bắt đối tượng dưới nước.

Trên mặt đất, trung tâm cũng có trường bắn được xây dựng theo các tình huống chiến đấu giả định. Các chiến sĩ đều thực hiện thuần thục các bài quyền tay không, quyền có binh khí như dao găm, thắt lưng, súng AK có tính sát thương cao và tăng sức chiến đấu, triệt hạ tội phạm nguy hiểm.

Tất cả kỹ chiến thuật, động tác võ thuật, bắn súng, treo người trên thang... đều được họ khổ luyện từng ngày.

Một tình huống các chiến sĩ diễn tập ngụy trang bằng lá cây tươi tiếp cận và quật ngã đối tượng.

Nhờ lịch luyện tập dày đặc với cường độ cao, các chiến sĩ của lực lượng chống khủng bố đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về thể lực và chuyên môn. Mỗi cá nhân vừa rèn được khả năng độc lập tác chiến, vừa có kỹ năng phối hợp, hiệp đồng, tạo sự nhịp nhàng, thống nhất của cả đội. Trong quá trình rèn luyện, mỗi chiến sĩ nhận thức rõ được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có biện pháp khắc phục.

Trong đội hình chống khủng bố có ba “bóng hồng” xinh xắn, rắn rỏi và đầy bản lĩnh.

Theo Đại tá Triệu Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, các nữ chiến sĩ không chỉ có nền tảng thể lực nhất định mà còn có năng khiếu trong quân sự võ thuật, được tuyển chọn để huấn luyện nội dung nâng cao, đặc biệt là bắn súng.

Các cô đều thuộc đội tuyển bắn súng của Bộ Tư lệnh CSCĐ từng tham gia thi đấu tại nhiều hội thi, hội thao và đạt thành tích cao.

Ba "bóng hồng" gồm: Hạ sĩ Nguyễn Thị Mơ (trái, Phú Yên), Hạ sĩ Ngô Thị Dung (giữa, quê Bắc Giang) và Hạ sĩ Triệu Thị Yến (Bắc Kạn) trong một bài tập ngụy trang vượt đầm lầy.

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách.

(Nguồn: Vietnamnet) Link: https://vietnamnet.vn/nhung-bong-hong-dac-biet-cua-luc-luong-phong-chong-khung-bo-2269224.html

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ba-bong-hong-dac-biet-cua-luc-luong-phong-chong-khung-bo-tai-viet-nam-ar864246.html