'Những bông hoa thầm lặng' của Công an TPHCM được trao giải nhất

Ngày 28-7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2021-2023. Đến dự có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

“Những bông hoa thầm lặng” của Công an TPHCM được trao giải nhất

Tại hội nghị, UBND TPHCM đã công bố và trao giải thưởng cho Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến thành phố. Chương trình văn nghệ “Những bông hoa thầm lặng” của Công an TPHCM thuộc Cụm thi đua 8 được Ban tổ chức trao giải nhất. Những câu chuyện có thực về những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an TPHCM âm thầm không quản ngại ngày đêm, sẵng sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ bình yên cho thành phố được khắc họa lên sân khấu một cách đậm nét, gây ấn tượng sâu sắc cho đại biểu.

Công an TPHCM nhận giải nhất chương trình “Những bông hoa thầm lặng”

Công an TPHCM nhận giải nhất chương trình “Những bông hoa thầm lặng”

Thiếu tá Trần Lê Thao - Phòng CSGT Công an TPHCM (thứ hai từ phải qua), nhận bằng khen

Thiếu tá Trần Lê Thao - Phòng CSGT Công an TPHCM (thứ hai từ phải qua), nhận bằng khen

Đó là Thiếu tá Đinh Tiến Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an Quận 1, vì lo chống dịch Covid-19 chưa về thăm gia đình, khi vợ anh báo tin cha mất, anh Dũng gạt nước mắt để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đến lúc đơn vị tạo điều kiện về nhà, anh Dũng chỉ kịp thắp nén nhang rồi vội đi. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Dũng gặp hai mẹ con đi xe máy từ Tây Ninh xuống TPHCM chạy thận. Nhưng khi về xe bị hỏng, anh Dũng cùng đồng đội lo cho hai mẹ con ăn uống nghỉ ngơi, rồi cho xe đưa về tận nhà, khiến họ rất cảm động trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Tiểu phẩm này đã gây xúc động mạnh cho nhiều đại biểu trong khán phòng.

Hình ảnh Thiếu tá Đinh Tiến Dũng- Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an Quận 1 chăm lo cho hai mẹ con đi chạy thận

Hình ảnh Thiếu tá Đinh Tiến Dũng- Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an Quận 1 chăm lo cho hai mẹ con đi chạy thận

Hay như Đại úy Phan Tấn Tài-cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 6, TPHCM, hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hình ảnh bữa cơm gia đình cười nói vui vẻ, anh Tài đang bàn với cha mẹ mình về chuyện tương lai. Anh Tài nhận điện thoại của lãnh đạo lên đường làm nhiệm vụ, vội vàng buông đũa lên xe chạy đi, dù cho mẹ gọi vọng lại. Đại úy Phan Tấn Tài cùng đồng đội truy đuổi một đối tượng, bắt được rồi dẫn giải về phường làm việc. Trên đường về phường, đối tượng này bỏ chạy, anh truy đuổi theo và không may gặp tai nạn, hy sinh trong sự tiếc thương của gia đình và đồng đội.

Đại úy Phan Tấn Tài từng có thời gian dài gần chục năm thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình địa bàn để đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đối tượng tội phạm về ma túy và chuyển hóa địa bàn. Phan Tấn Tài luôn là người thẳng thắn, dễ mến, sẵn sàng trực thay mỗi khi đồng đội có việc đột xuất. Anh hiền lành nhưng trong công việc lại rất thông minh, quyết liệt, chính xác, mỗi khi đeo bám hoặc truy bắt tội phạm về ma túy thì rất quyết tâm.

Kể lại câu chuyện cứu nạn cứu hộ sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay, Trung tá Nguyễn Chí Thành- Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc khi giải cứu thành công một thiếu niên trong đống gạch đá đổ nát sâu dưới lòng đất khoảng 7 mét, sau gần 10 ngày không ăn uống gì.

Đây là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, vô cùng khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, với trái tim yêu thương, Trung tá Nguyễn Chí Thành cùng các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại những ấn tượng mạnh với thế giới về hình ảnh Việt Nam mạnh mẽ, hào hùng. “Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi coi đó như sứ mệnh của mình, phải nỗ lực hết sức, xông pha vào nơi nguy hiểm nhất vì ở đó có những người đang chờ chúng tôi cứu”, Trung tá Nguyễn Chí Thành chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành- Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, kể lại chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tá Nguyễn Chí Thành- Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, kể lại chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ

Những cống hiến không ngừng nghỉ

Trong phần trao đổi, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện (BV) Hùng Vương, xúc động khi nhắc lại những ngày này hai năm trước lúc TP đang cao điểm chống dịch Covid-19. Lúc đó, bệnh nhân tử vong ngày càng tăng, các thai phụ tử vong cũng không phải ngoại lệ. “Bao năm hành nghề y, chưa bao giờ tôi chứng kiến thai phụ vào bệnh viện tử vong nhanh, nhiều như thế” - BS Tuyết rưng rưng và kể trường hợp BS gặp bệnh nhân nói cười lúc 10 giờ sáng nhưng 14 giờ chiều đã tử vong cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ Diễm Tuyết chia sẻ về quãng thời gian cao điểm dịch Covid-19

Bác sĩ Diễm Tuyết chia sẻ về quãng thời gian cao điểm dịch Covid-19

Theo BS Diễm Tuyết, khi thai phụ nhiễm Covid-19 thì BV sẽ xử lý sản phụ khoa trước rồi phải chuyển sang đơn vị hồi sức cấp cứu, nhưng thời điểm này chuyển viện là việc bất khả thi. Trước tình hình này, không thể nhìn bệnh nhân tử vong mà không làm được gì, Ban Giám đốc BV Hùng Vương thống nhất không thể ngồi chờ mà phải học, trang bị kiến thức, kĩ năng lẫn phương tiện, máy móc để tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nhìn nhận BV Hùng Vương đã chọn con đường khó khăn, lấy các giờ nghỉ trưa để học kiến thức, kĩ năng hồi sức cấp cứu trực tuyến với các BS chuyên khoa, hội chẩn ngay trên các bệnh nhân để xử lý phù hợp. BV còn nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xin từng máy thở, máy chụp X-quang di động, hệ thống khí y tế… Kết quả, BV đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, BV Hùng Vương cũng là BV có tỉ lệ thai phụ tử vong vì Covid-19 chỉ 0,1%. Giám đốc BV Hùng Vương chia sẻ khi nhìn lại chặng đường chống dịch đã qua, chị thấy quyết định, nỗ lực cùng tập thể là hoàn toàn xứng đáng.

Còn ông Trương Bá Hầu (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), gương điển hình từ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội chia sẻ, việc khó khăn nhất ông gặp phải là vận động bà con nhân dân hiến đất mở đường tại địa phương. Vì vậy, ông đã đi đầu, hiến đất trước và kiên trì vận động người dân hiến đất. Với sự kiên trì, gương mẫu của mình, ông Hầu vận động được bà con hiến đất mở con đường dài khoảng 1km. “Khi có tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp, bà con rất vui vẻ. Mà bà con vui thì mình cũng rất vui vì đã làm được gì đó cống hiến cho xã hội”, ông Hầu chia sẻ…

Một trong những tập thể điển hình được tuyên dương là Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Thời gian qua, QTSC tập trung triển khai nhiều hoạt động số hóa, chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19. Đây cũng là những hoạt động gắn với thi đua được triển khai sâu rộng tại đơn vị. Phó Giám đốc QTSC Vũ Quang cho biết phong trào thi đua tại QTSC có nhiều thuận lợi, bởi đơn vị có nguồn nhân lực đa phần là người trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Để đạt kết quả tốt, phong trào thi đua tại đơn vị luôn hướng đến thực chất, đánh giá công khai minh bạch, đúng người, đúng việc…

Tiếp tục lan tỏa, truyền động lực thi đua sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết phong trào thi đua như một động lực giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đó là dịch Covid-19. Các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho nhà nước và xã hội; nhiều mô hình được nhân rộng, có tác động lan tỏa cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Ông Phan Văn Mãi khẳng định những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt hơn. Đằng sau những gương điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực là cả tấm lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa trọng tình, tương thân tương ái, ý chí vươn lên, là tinh thần năng động sáng tạo, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chúng ta thật sự xúc động và biết ơn những điển hình tiên tiến đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta vui mừng khi nghe thành tích dạy và học của các thầy cô giáo, sự tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân của đội ngũ thầy thuốc, sự tận tụy cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trí thức, công nhân, của cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và những tấm lòng hành động nhân ái của đồng bào các tôn giáo...

“Tất cả đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, lan tỏa yêu thương, dám hy sinh, góp phần công sức của mình vì dân giàu, nước mạnh, vì bình yên, phát triển của thành phố”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đề cập nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM luôn cần phong trào thi đua yêu nước, ông Phan Văn Mãi mong muốn các tập thể, các nhân được tuyên dương tiếp tục lan tỏa, truyền động lực thi đua sáng tạo cho cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân của thành phố. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cấp chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức, phát động, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố ngày càng mạnh mẽ hơn, sâu rộng, hiệu quả hơn.

Đồng thời, mong muốn hệ thống chính trị, đồng bào tại thành phố, ngoài thành phố và ở nước ngoài tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng tình yêu với thành phố, bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm thêm những điều tốt cho mình và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng TPHCM luôn là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cấp chính quyền phải khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đơn giản thủ tục. Ngoài ra, thực hành tốt hơn công tác truyền thông để các tập thể, cá nhân tiên tiến lan tỏa, trở thành động lực, những kết quả của phong trào thi đua yêu nước sáng tạo tiếp tục nhân lên, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM.

Lê Ngân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/phong-trao-thi-dua-nhu-mot-dong-luc-giup-thanh-pho-vuot-qua-giai-doan-kho-khan-nhat_150443.html