Những biểu tượng chỉ nhắc tới cũng biết của nước Nga

Bên cạnh lá cờ trắng-xanh-đỏ và đại bàng hai đầu là biểu tượng chính thức, nước Nga còn có một số hình ảnh độc đáo mà chỉ cần nhìn thấy ai cũng liên tưởng tới xứ sở bạch dương.

Đàn Balalaika: Đàn balalaika dây hình tam giác là một biểu tượng văn hóa đặc trưng của nước Nga xinh đẹp. Tiếng đàn gợi nhớ đến những khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng và cũng rất đỗi giản dị của người Nga.

Múa ba lê: Ngay cả khi bạn chưa bao giờ đến Nga, chắc chắn bạn đã có một cái nhìn thoáng qua về múa ba lê cổ điển. Vở 'Hồ thiên nga' do Pyotr Tchaikovsky sáng tác có lẽ là một trong những vở ballet nổi tiếng và được dàn dựng thường xuyên nhất trên thế giới.

Nhà thờ thánh Basil: Nhà thờ trên Quảng trường Đỏ này có lẽ là tòa nhà dễ nhận biết nhất ở Nga. Nó được sao chép ở khắp mọi nơi khi nói về nước Nga - tem, bưu thiếp, bìa sách và nhiều thứ khác.

Matryoshka: Con búp bê Nga mang tính biểu tượng nhất giống như một phụ nữ trong chiếc khăn choàng. Bên trong bức tượng bằng gỗ này là một con búp bê ẩn có kích thước nhỏ hơn.

Trứng cá muối: Đây là món ăn nổi tiếng ở Nga. Tuy nhiên, hầu hết người Nga không ăn trứng cá muối thường xuyên và chỉ ăn vào đêm giao thừa. Tuy nhiên, nó luôn là một món quà lưu niệm ngon và tuyệt vời từ Nga.

Ngôi sao đỏ năm cánh: Một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của thời kỳ Xô Viết vẫn còn được nhìn thấy ở Nga, bao gồm các ngôi sao của tháp Kremlin Moscow. Biểu tượng này đã xuất hiện trên quân phục của đế quốc Nga và vào năm 1918, nó cũng trở thành biểu tượng chính của Hồng quân.

Khokhloma: Khokhloma là một trong những thiết kế phổ biến nhất có liên quan đến Nga. Hoa văn màu đỏ, đen và vàng này đã được vẽ trên bộ đồ ăn bằng gỗ trong hơn 300 năm. Những con chim lửa dễ nhận biết và đồ trang trí bằng hoa đã trở thành một thương hiệu thực sự mang phong cách Nga.

Kokoshnik: Chiếc mũ đội đầu truyền thống của phụ nữ này đã được biết đến từ rất lâu đời và mỗi vùng của Nga đều có hình thức và cách trang trí riêng. Có nhiều loại kokoshnik, từ những chiếc vương miện nhỏ đến những chiếc khổng lồ giống như sừng.

Salad Nga: Trong khi mọi người trên thế giới gọi là salad Nga thì người dân địa phương lại gọi nó 'Olivier' và tin rằng nó được đặt theo tên của một đầu bếp người Pháp, người được cho là đã tạo ra món salad này khi nấu ăn cho gia đình sa hoàng.

Mũ Ushanka: Người Nga thường đội mũ Ushanka để giữ ấm đầu và tai trong suốt mùa đông. Các khách du lịch cũng thường mua chiếc mũ này làm quà khi du lịch nước Nga. Ảnh: RBTH.

Thảo Nguyên (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-bieu-tuong-chi-nhac-toi-cung-biet-cua-nuoc-nga-1817925.html