Những bà vợ siêu giàu bí ẩn của đại gia Việt

Ngoài tên tuổi và khối tài sản rất lớn thì dư luận không biết nhiều về những bà vợ siêu giàu của đại gia Việt.

Ảnh: Zing
Năm 2011, khi Vingroup ra đời sau thương vụ M&A lớn chưa từng có tại Việt Nam, bà Hương chính thức trở thành một trong nữ tướng quan trọng của tập đoàn này với khối tài sản 2.891 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này cũng vươn lên trở thành người giàu thứ ba Việt Nam (chỉ đứng sau chồng là ông Phạm Nhật Vượng và ông Đoàn Nguyên Đức).
Các năm sau đó, tài sản của bà liên tục tăng với 2.963 tỷ đồng (2012), 3.436 tỷ đồng (2013), 3.481 tỷ đồng (2014), 4.196 tỷ đồng (2015)…
Bà Phạm Thu Hương cũng liên tiếp là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán và góp mặt trong top 3 những người giàu nhất Việt Nam. Điều đặc biệt, bà Phạm Thu Hương là người trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành của Vingroup. Đây là sự khác biệt lớn của bà so với vợ của những đại gia khác tại Việt Nam.
2. Bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ ông Trịnh Vă Quyết
Tiếp đó phải kể đến bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ đại gia Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC - người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp xếp vị trí thứ 4 trong danh sách 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Theo Dân Việt, bà Lê Thị Ngọc Diệp xếp vị trí thứ 4 trong danh sách 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm nay. Tính đến hết ngày 8/12/2016 bà Lê Thị Ngọc Diệp nắm 20,2 triệu cổ phiếu ROS tương đương 4,7% cổ phần đang lưu hành tại Faros.
Nếu cộng cả tài sản của ông Trịnh Văn Quyết thì hai vợ chồng “đại gia” này sở hữu số tài sản khổng lồ với hơn 48.087 nghìn tỷ đồng.
3. Bà Vũ Thị Hiền - vợ đại gia Trần Đình Long
Xếp thứ 6 trong danh sách 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, bà Vũ Thị Hiền vợ ông Trần Đình Long – Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát.

Bà Vũ Thị Hiền luôn là dấu hỏi chấm với nhiều người
Cũng giống như vợ các đại gia Việt ở trên, bà Hiền luôn là dấu hỏi chấm với nhiều người, bởi bà Hiền là người khá kín tiếng, chưa từng để lộ một tấm ảnh hay bất kỳ thông tin nào trên báo chí.
Hiện ông Long và vợ đang nắm 31,5% cổ phần của Hòa Phát.
4. Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ đại gia Nguyễn Đăng Quang
Theo những thông tin hiếm hoi, bà Nguyễn Hoàng Yến là vợ ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch tập đoàn Masan. Bà Yến quê quán Hà Nam, sinh năm 1963 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Cử nhân Nga Văn. Bà từng là giáo viên trường Cao đẳng kiểm sát trong 3 năm (1987 - 1990).

Bà Nguyễn Hoàng Yến.
Bà Yến hiện đang là: Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc CTCP Hàng tiêu dùng Ma San (MSF), Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Ma San (MSN), Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo (Vinhhao), Chủ tịch Hội đồng thành viên CTCP Ma San PQ, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Ma San, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF).
Theo thông tin trên Dân Việt, bà Yến hiện xếp vị trí thứ 4 trong top 10 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng số tài sản hơn 1.175 tỷ đồng.
5. Bà Chu Thị Bình - vợ đại gia Lê Văn Quang
Theo phản ánh trên Vietnamnet, bà Chu Thị Bình là vợ của ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Thủy sản Minh Phú (MPC).
Theo giới thiệu của Minh Phú, bà Bình sinh năm 1964, có trình độ trung cấp. Sau khi làm việc 14 năm tại Công ty chế biến Thủy sản Cà Mau từ năm 1981, ở vị trí nhân viên thu mua và kế toán, tới năm 1996, bà Bình giữ cương vị Phó tổng giám đốc Xí nghiệp Hợp tác, và từ 1998 tới nay là Phó giám đốc Thủy sản Minh Phú.
Năm 2006, lần đầu tiên danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán được công bố, bà Bình đứng ở vị trí thứ 5 và là nữ doanh nhân giàu nhất với tài sản gần 1.150 tỷ đồng.
Ở thời điểm năm 2014, bà Bình đứng thứ 9 và có tài sản hơn 1.600 tỷ đồng.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhung-ba-vo-sieu-giau-bi-an-cua-dai-gia-viet-868133.html