Nhựa Đà Nẵng (DPC) gặp khó trong huy động vốn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa diễn ra, cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (UPCoM: DPC) quan tâm nhất đến tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên đa số cổ đông tham gia biểu quyết đã không tán thành. Việc này khiến Nhựa Đà Nẵng gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn vốn để hoạt động.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2024, Nhựa Đà Nẵng vạch ra lộ trình thoát lỗ trong thời gian tới. Trong đó, mục tiêu năm 2024 đạt doanh thu 69 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Đến năm 2026, Công ty sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 6% vốn điều lệ. Quý I/2024, Công ty lỗ ròng hơn 950 triệu đồng.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ công bố trước đó, Nhựa Đà Nẵng nêu lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 12 tỷ đồng. Nhà đầu tư chiến lược được giới thiệu để mua số cổ phiếu này là Công ty CP Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG). Bình Minh Việt là nhà sản xuất nhựa thành lập vào năm 2019, hiện có các nhà máy sản xuất quy mô lớn đặt tại Long An và TP Đà Nẵng. Về mối quan hệ với doanh nghiệp này, Thành viên HĐQT của Nhựa Đà Nẵng là cổ đông sáng lập của Công ty CP Bình Minh Việt.

ĐHĐCĐ của Nhựa Đà Nẵng vừa diễn ra cuối tháng 4/2024.

Nếu chào bán thành công, nguồn tiền thu được từ bán cổ phiếu sẽ dùng để mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipi (7 tỷ đồng); Xây trạm biến áp 1.250KVA (2 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (3 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp HĐQT trước thềm ĐHCĐ thường niên 2024, nhà đầu tư chiến lược này không được 100% Thành viên HĐQT Nhựa Đà Nẵng nhất trí lựa chọn. Vì Vì thế trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ của Nhựa Đà Nẵng, Công ty CP Tập đoàn Bình Minh Việt cũng đã có văn bản gửi Nhựa Đà Nẵng về việc rút khỏi thương vụ đầu tư này.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Nhựa Đà Nẵng giới thiệu một nhà đầu tư chiến lược khác, là Công ty TNHH Maystar Invest. Công ty này hiện cũng do ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Nhựa Đà Nẵng là người đại diện pháp luật. Tuy nhiên chỉ có 41,31% cổ đông đồng ý phương án bán 1,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư này. Như vậy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã không được ĐHĐCĐ thông qua.

Việc không được cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu khiến Nhựa Đà Nẵng gặp khó trong việc huy động vốn hoạt động.

Nói về những khó khăn của Nhựa Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT cho biết sẽ nỗ lực thay đổi toàn bộ từ hoạt động sản xuất đến bộ máy nhân sự tại Nhựa Đà Nẵng. Phát biểu tại ĐHCĐ thường niên 2024, ông Hải cho rằng, một số cổ đông lớn của Nhựa Đà Nẵng đang không vì mục đích phát triển công ty mà chỉ vì lợi ích của bản thân. Đây cũng là lực cản lớn đối với Công ty trong thời gian qua cũng như trong thời gian trước mắt.

Ông Hải cũng cho biết thêm, hiện nay Nhựa Đà Nẵng không có vốn đề đầu tư sản xuất nhưng không thể vay ngân hàng hay cổ đông. Vì thế việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là phương án khả dĩ để cân đối nguồn vốn; các cổ đông lớn không đồng ý phương án này nhưng cũng không có giải pháp nào để Nhựa Đà Nẵng có thể tiếp cận nguồn vốn. Điều này gây khó cho việc phát triển công ty trong thời gian tới.

Thanh Hiếu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhua-da-nang-dpc-gap-kho-trong-huy-dong-von-710365.html