Nhộn nhịp các 'Phiên chợ 0 đồng' dành cho người khó khăn mua sắm Tết

Nhằm giúp những người khó khăn có một cái Tết đủ đầy, các các 'Phiên chợ 0 đồng' đã được tổ chức khắp các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để mọi người có thể mua sắm Tết miễn phí.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia "Phiên chợ 0 đồng" tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại các "Phiên chợ 0 đồng", người dân vừa được vui chơi Tết sớm vừa có thể mua hàng hóa Tết miễn phí. Đây là nỗ lực rất lớn của nhiều cơ quan ban ngành tại TP Hồ Chí Minh nhằm chung tay chăm lo Tết cho người dân, từ đó tạo ra niềm vui nhỏ cho những người lao động khó khăn sau một năm bươn chải kiếm sống.

Các "Phiên chợ 0 đồng" được thiết kế với các gian hàng đa dạng như gian hàng nhu yếu phẩm, gian hàng “Nông sản 0 đồng”, gian hàng “Trao tấm áo đón xuân về - Người có chia sẻ cho người khó”… Các mặt hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm và gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt”.

Người dân nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm đặc trưng ngày Tết (miến dong, hạt bí, hạt dưa, bánh tét...) do các đoàn thể, cán bộ, viên chức tại các địa phương vận động các nhà hảo tâm.

Ngoài các phần quà Tết là nhu yếu phẩm, bà con có hoàn cảnh khó khăn còn được mua trái cây, rau củ quả... miễn phí.

Người dân cũng có thể lựa quần áo Tết tại "Phiên chợ 0 đồng".

Các phiên chợ này được gom góp từ nhiều tấm lòng. Tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá nhưng người mua không phải trả tiền.

Mỗi người dân sẽ có khoảng 300.000 - 500.000 đồng để mua hàng trong phiên chợ này.

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhon-nhip-cac-phien-cho-0-dong-danh-cho-nguoi-kho-khan-mua-sam-tet-20240202173503395.htm