Nhóm vũ trang ở Iraq bất ngờ tuyên bố tạm dừng tấn công nhằm vào Mỹ

Kataib Hezbollah, nhóm vũ trang mạnh nhất trong tổ chức tự xưng là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, vừa tuyên bố đình chỉ tất cả các hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ trong khu vực.

Ảnh: middleeasteye

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cáo buộc các nhóm thuộc Phong trào Kháng chiến Hồi giáo tiến hành vụ tấn công bằng máy không người lái vào một căn cứ quân sự của Mỹ gần biên giới Jordan-Syria khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về tuyên bố trên, tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói: “Chúng tôi đã kêu gọi các nhóm dân quân dừng các cuộc tấn công. Họ đã không làm theo và vì vậy, chúng tôi sẽ phản hồi theo thời gian và cách thức của chúng tôi”.

Theo Chuẩn tướng Ryder, đã có 3 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực kể từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 28.1 vào căn cứ Tower 22 ở Jordan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ bị thương.

Sau vụ tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Biden cùng các quan chức quốc phòng và an ninh đang cân nhắc các phương án trả đũa, một động thái làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ khiến tình hình Trung Đông thêm căng thẳng.

Kataib Hezbollah được thành lập sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq năm 2003 và là một trong những phe phái vũ trang tinh nhuệ và mạnh nhất trong tổ chức tự xưng Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Đây là một mạng lưới gồm nhiều nhóm vũ trang Shiite theo đường lối cứng rắn đã thực hiện hơn 150 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào đầu tháng 10.

Hiện có rất ít thông tin về cơ cấu lãnh đạo của Kataib Hezbollah, song, hồi tháng 9.2022, Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ ước tính nhóm có khoảng 10.000 thành viên. Các quan chức Iraq và các thành viên của Kataib Hezbollah tiết lộ, nhóm đang nắm trong tay kho vũ khí gồm UAV, tên lửa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Đáng chú ý, Kataib Hezbollah đã thành lập một số tiểu đoàn trong Lực lượng huy động nhân dân Iraq (PMF), một tập hợp các nhóm vũ trang ban đầu ra đời nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau đó dần dần được công nhận là một lực lượng an ninh chính thống, hoạt động song hành cùng quân đội Iraq.

Theo Reuters, nhóm này chưa bao giờ công khai thừa nhận hay phủ nhận dính líu đến những sự cố đẫm máu trong khu vực. Washington đã xếp Kataib Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố vào năm 2009.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-the-gioi/nhom-vu-trang-o-iraq-bat-ngo-tuyen-bo-tam-dung-tan-cong-nham-vao-my-i359302/