Nhóm thay nhau làm bậy thai phụ: Thực hiện 2 vụ nữa

Nhóm cướp trước khi thay nhau hiếp dâm thai phụ còn thực hiện 2 vụ tương tự nữa.

Nhóm cướp này gồm 4 đối tượng: Trần Thanh Cường (SN 1987); Trần Minh Anh (SN 1995); Nguyễn Tiến Bình (SN 1997); Nguyễn Huy Hoan (SN 1998, ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận không có nghề nghiệp ổn định).

Trước khi gây ra vụ hiếp dâm thai phụ vào đêm 2/5, nhóm cướp này còn thực hiện 2 vụ tương tự.

Vào lúc 20 giờ ngày 29/2/2016, Cường và Anh sử dụng xe gắn máy đi lòng vòng trên đường vắng ở thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải (thị xã La Gi) đã phát hiện đôi tình nhân là anh N.H.T. (SN 1983) cùng chị N.T.T.T. (SN 1995) đang ngồi tâm sự.

Cường đã dùng dao khống chế chị T., Anh khống chế T., bắt hai người đi đến một nơi có nhiều bụi rậm, cưỡng hiếp chị T. Thực hiện hành vi đồi bại xong, chúng cướp 1 điện thoại di động và 620 ngàn đồng.

Tiếp đó, vào 23h ngày 30/4/2016, tên Cường và Anh tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với đôi nam nữ trên con đường vắng thuộc địa bàn thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải (thị xã La Gi). Hai đối tượng dùng dao khống chế, cưỡng hiếp người phụ nữ và lấy 1 điện thoại di động và 750 ngàn đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi (Bình Thuận) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án La Gi để xét xử băng cướp thú tính, hiếp dâm tập thể làm chấn động dư luận vào đầu tháng 5/2016.

"Băng cướp thú tính", hiếp dâm tập thể

Như thông tin trước đó, theo tường trình của đôi vợ chồng L.T.M.H. (20 tuổi), D.T.T. (26 tuổi, ngụ khu phố 1, P.Phước Hội, thị xã La Gi), vào lúc 21g ngày 2/5 anh T. chở chị H. bằng xe máy đi trên đường Lê Minh Công (xã Tân Phước) thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Yamaha Exciter áp sát dùng dao khống chế hai vợ chồng.

Tiếp đó có thêm hai thanh niên nữa xuất hiện và cả nhóm bốn tên áp tải đưa anh T. và chị H. đến bãi đất trồng cây tràm vắng người.

Tại đây, nhóm đối tượng này sau khi lục soát lấy tài sản trong người của anh T. và chị H. liền trói anh T. lại, đưa chị H. đến một chỗ khác thay nhau hiếp dâm nạn nhân.

Từ trình báo của nạn nhân, đêm 2/5 công an thị xã La Gi đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Phạm Minh Anh và đến sáng ngày 3/4 đã bắt tiếp các tên Nguyễn Duy Hoan và Đặng Tiến Bình. Được biết, chị H. khi đó đang có thai 4 tháng.

Hồng Nhung(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhom-thay-nhau-lam-bay-thai-phu-thuc-hien-2-vu-nua-3323851/