Nhóm tấn công tàu sân bay 1 (CSG-1) của Mỹ tập trận đa phương tại Biển Đông

Nhóm tấn công tàu sân bay 1 (CSG-1) của Mỹ, do Chuẩn đô đốc Carlos Sardiello chỉ huy, hiện triển khai hoạt động an ninh hàng hải ở Biển Đông, với cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) của Mỹ thả neo tại Manila, Philippines, ngày 5/1. (Nguồn: Dvids)

Sứ mệnh của CSG-1 bao gồm nhiều hoạt động, như hoạt động bay với máy bay cánh cố định và cánh quay, tập trận tấn công trên biển, huấn luyện chiến thuật giữa đơn vị mặt nước và trên không.

Nhóm này gồm tàu sân bay CVN 70, Carrier Air Wing (CVW) 2, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton và Phi đội khu trục 1.

Trước đó, CSG-1 đã tham gia tập trận đa phương với Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc, nhằm nâng cao năng lực quân sự, thúc đẩy hợp tác và liên lạc giữa lực lượng hải quân của các quốc gia này.

Nhóm tấn công Vinson rời San Diego vào ngày 12/10/2023 để đến Tây Thái Bình Dương và kể từ đó tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia, gồm cuộc tập trận thường niên 2023 ở Biển Philippines, nhằm nhấn mạnh tinh thần hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh hàng hải.

Nhiệm vụ của CSG-1 không chỉ tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhóm này còn phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo, phản ánh cam kết của Hải quân Mỹ trong gìn giữ hòa bình và viện trợ, bên cạnh phòng thủ. Hiện triển khai trong khu vực Hạm đội 7 của Mỹ, CSG-1 ủng hộ nguyên tắc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(theo Dvids)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-tan-cong-tau-san-bay-1-csg-1-cua-my-tap-tran-da-phuong-tai-bien-dong-256593.html