Nhóm kỹ sư Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, Bắc Kinh yêu cầu Islamabad hành động, nói gì về quan hệ song phương?

Ngày 26/3, một đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trong một dự án đập ở Tây Bắc Pakistan, khiến 6 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết nhằm vào các kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan ngày 26/3. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát trưởng khu vực Peshawar Mohammad Ali Gandapur cho biết, vụ việc xảy ra khi các kỹ sư Trung Quốc đang trên đường từ Islamabad đến nơi làm việc tại công trường xây dựng đập ở Dasu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

5 công dân Trung Quốc và 1 công dân Pakistan đã tử vong trong vụ đánh bom. Đây là vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào các lợi ích của Trung Quốc tại quốc gia Nam Á trong tuần qua, bao gồm một vụ nhằm vào căn cứ không quân và vụ khác nhằm vào cảng chiến lược ở tỉnh Balochistan - nơi Bắc Kinh đầu tư hàng tỷ USD.

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã lên án vụ việc và tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến chống phiến quân.

Theo một nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, những cuộc tấn công xảy ra 1 tuần trước khi Thủ tướng nước này Shehbaz Sharif dự kiến lên đường tới Bắc Kinh. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức sau cuộc bầu cử hồi tháng 2 vừa qua.

Sau vụ việc, Reuters đưa tin, các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc ở Pakistan đã lập tức tiến hành công tác cứu hộ khẩn cấp và yêu cầu Islamabad "điều tra kỹ lưỡng, trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm, đồng thời triển khai những biện pháp thiết thực" để đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, ngày 27/3, THX dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh cực lực lên án vụ tấn công khủng bố trên và yêu cầu Pakistan điều tra kỹ lưỡng vụ việc càng sớm càng tốt.

Người phát ngôn này nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu Pakistan thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn và an ninh cho các công dân, dự án và tổ chức Trung Quốc ở nước này. Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để hợp tác với Islamabad trong hoạt động tiếp theo".

Quan chức trên lưu ý, Trung Quốc và Pakistan là đối tác hợp tác chiến lược trong mọi hoàn cảnh, có tình hữu nghị bền chặt, và Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của Pakistan.

Khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu sự hợp tác song phương này sẽ không bao giờ thành công, Bắc Kinh nói sẽ kiên quyết ủng hộ Islamabad trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pakistan thường xuyên xảy ra những cuộc nổi dậy của người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số khác đang tìm cách ly khai.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-ky-su-trung-quoc-bi-tan-cong-o-pakistan-bac-kinh-yeu-cau-islamabad-hanh-dong-noi-gi-ve-quan-he-song-phuong-265641.html