Nhóm Houthi tái tấn công tàu ở Biển Đỏ, Mỹ lập lực lượng quốc tế đối phó

Mỹ tuyên bố một số nước đã đồng ý cùng tham gia tuần tra ở phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trước sự tấn công của nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen.

Nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Phong trào Hồi giáo Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở Dải Gaza bằng cách tấn công các tàu thuyền thương mại qua lại những tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ. Nhóm thậm chí phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel, cách trụ sở của mình ở thủ đô Sanaa, Yemen hơn 1.600km.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong chuyến thăm Bahrain ngày 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ra tuyên bố cho biết: “Đây là một thách thức quốc tế đòi hỏi hành động tập thể. Vì vậy, hôm nay tôi tuyên bố thành lập Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng, một sáng kiến an ninh đa quốc gia mới quan trọng”.

Ông Austin tiết lộ các nước đã đồng ý tham gia lực lượng tuần tra quốc tế trong khu vực, do Mỹ dẫn đầu là Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Na Uy, quần đảo Seychelles và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu các quốc gia này có sẵn sàng thực hiện những gì tàu chiến Mỹ đã làm trong những ngày gần đây như bắn hạ tên lửa và UAV của Houthi cũng như lao tới hỗ trợ các tàu thương mại đang bị tập kích hay không.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ công bố thông tin mới sau khi nhóm Houthi tái tấn công 2 tàu thương mại ở phía nam Biển Đỏ ngày 18/12.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, tàu chở dầu/hóa chất Swan Atlantic đã bị UAV và tên lửa đạn đạo chống hạm tập kích. Trong một sự cố riêng rẽ cùng ngày, tàu chở hàng rời MSC Clara đã báo cáo về một vụ nổ ở vùng biển gần vị trí của tàu. Cả 2 tàu không nói đã gặp thương vong trong sự cố.

Phát ngôn viên Houthi đã xác nhận các vụ việc, đồng thời giải thích nhóm dùng UAV tấn công 2 tàu nói trên vì thủy thủ đoàn không phản hồi các lời kêu gọi của Houthi. Nhóm vũ trang này trước đó đã đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể quốc tịch. Nhóm cũng cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhom-houthi-tai-tan-cong-tau-o-bien-do-my-lap-luc-luong-quoc-te-doi-pho-2228568.html