Nhóm "đầu gấu" dọa dùng nhục hình đòi tiền chuộc

- Ngày 15/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Danh Khánh (SN 1952, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Đào Duy Phúc (SN 1977, ở Thanh Oai, Hà Nội), Vũ Văn Hiếu (SN 1988, ở Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Tài Anh (SN 1988), Phan Thanh Chi (SN 1976), Đặng Cao Cường (SN 1984, cùng trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Minh Thông SN (1969 trú tại Hai Bà Trưng, HN) và Tạ Đình Hiệp (SN 1987, Thanh Oai Hà Nội). Trước đó ngày 2/10, Chi, Cường, Hiếu, Phúc, Tài Anh đi xe ô tô Toyota đến một công trình xây dựng ở Từ Liêm, Hà Nội cưỡng ép anh Lưu Văn Vương phải đi với chúng. Cả bọn bắt giữ anh Vương từ ngày 2/10 đến ngày 13/10 và liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm “giam giữ” anh Vương. Để đảm bảo con tin không chạy trốn, cả bọn phân chia ca trực. Bọn chúng đã ép gia đình anh Vương phải trả tiền, nếu không sẽ chặt chân, chặt tay anh này. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do người nhà của anh Vương còn nợ số tiền 1 tỷ đồng của Đỗ Danh Khánh nên Khánh đã rủ các đối tượng còn lại lên kế hoạch bắt anh Vương để gây sức ép đòi nợ. N.T

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Nhom-dau-gau-doa-dung-nhuc-hinh-doi-tien-chuoc-942426/