Nhóm dân quân Iraq hứa dừng tấn công lực lượng Mỹ

Nhóm dân quân Kataib Hezbollah hoạt động trên lãnh thổ Iraq thông báo dừng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực leo thang.

New York Times hôm nay (31/1) dẫn lời Abu Hussein al-Hamidawi, tổng thư ký nhóm dân quân Kataib Hezbollah hoạt động trên lãnh thổ Iraq, tuyên bố nhóm "đình chỉ các hoạt động quân sự và an ninh" chống lại lực lượng Mỹ và sẽ "tìm những cách khác để bảo vệ người dân ở Dải Gaza".

Binh sĩ Kataib Hezbollah bên ngoài một cơ sở của nhóm ở Iraq. Ảnh: GettyImages

Tuyên bố của ông Abu Hussein al-Hamidawi nêu rõ rằng, Iran đã gây áp lực buộc nhóm phải ngừng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và Kataib Hezbollah không hài lòng về cách tiếp cận đó của Tehran. Đây là lần đầu tiên Kataib Hezbollah công khai tuyên bố dừng tấn công mục tiêu Mỹ ở Trung Đông.

Kataib Hezbollah có quan điểm ủng hộ lực lượng Hamas của người Palestine ở Dải Gaza. Kataib Hezbollah là nhánh mạnh nhất thuộc liên minh Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, bao gồm các nhóm vũ trang cứng rắn người Shiite có vai trò lớn trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Theo Reuters, Kataib Hezbollah và các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Trung Đông từ ngày 7/10/2023 đã một số lần tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ trên lãnh thổ Lebanon, Yemen, Iraq hoặc Syria để phản đối chiến dịch của Israel ở Dải Gaza.

Tuyên bố mới nhất của Kataib Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ việc căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV), khiến ít nhất 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Mỹ đã tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt vụ tấn công nêu trên.

Chính phủ Iraq hiện đang nỗ lực duy trì liên lạc với các bên nhằm ngăn tình hình leo thang vượt tầm kiểm soát, vốn có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát xung đột trên lãnh thổ nước này nếu Mỹ và các nhóm vũ trang Hồi giáo đối địch tấn công mục tiêu của nhau.

Khi được hỏi về tuyên bố của Kataib Hezbollah, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder khẳng định Mỹ sẽ xem xét các hành động trên thực tế của nhóm. "Hành động mạnh hơn lời nói", ông nhấn mạnh. "Tôi không thể bình luận gì về những tuyên bố đó sau hơn 160 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ".

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhom-dan-quan-iraq-hua-dung-tan-cong-luc-luong-my-i721815/