Nhóm cướp 'nhí' thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp ở TP.HCM

Chỉ trong 1 tháng từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, nhóm cướp 'nhí' đã thực hiện 7 vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn quận 5, 3 vụ tại quận 8 và quận 10.

Ngày 23-1, theo thông tin từ Công an Quận 5 TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ 6 người trong nhóm gây ra các vụ trộm cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Video: Nhóm cướp 'nhí' thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp ở TP.HCM

Trong đó GH (biệt danh Gùa, đã bỏ trốn) và NTL là hai người cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình liên quan hoạt động trộm cướp tài sản, Công an quận đã xác lập chuyên án, đấu tranh khám phá và bắt giữ 6 người trên.

6 người trong nhóm trộm cướp bị công an tạm giữ. Ảnh: HT

Tại cơ quan công an, những người này đã khai nhận hành vi trộm cướp tài sản. Đáng chú ý là 6 người này đều có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, đã nghỉ học, muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật.

Nhóm này thường tụ tập vào ban đêm tại chợ Hòa Bình, sau đó rảo quanh các tuyến đường, tìm các cửa hàng tiện lợi sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến cửa hàng tiện lợi Family Mart tại phường 11, quận 5, GH phân công L và T vào cửa hàng lấy tài sản, những người khác ở ngoài canh và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện.

Thấy trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi, nhóm này xông vào cướp giật 2 thùng nước ngọt và 1 lốc nước ngọt loại 1,5 lít.

Khi bị phát hiện, truy đuổi, nhóm trên dùng lời lẽ hăm dọa và lấy chai nước ném vào người nhân viên rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, cả nhóm chia nhau sử dụng hoặc đi bán rồi chia nhau tiêu xài.

Một người trong nhóm trộm cướp tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Qua đấu tranh, những người này khai nhận với thủ đoạn tương tự, chỉ trong 1 tháng từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, đã thực hiện 7 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn quận 5, 3 vụ tại quận 8 và quận 10.

Hiện Công an Quận 5 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhom-cuop-nhi-thuc-hien-hang-loat-vu-trom-cuop-o-tphcm-post773299.html