Nhóm 'côn đồ' xin phép cô giáo vào lớp đánh người bị xử lý ra sao?

Căn cứ vào tội danh bị khởi tố, nhóm thanh niên xông vào lớp đánh người có thể đối diện với khung hình phạt tù lên tới 7 năm.

Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này có hành vi xông vào lớp học đánh người khiến nhiều người bị thương.

Nội dung vụ việc thể hiện, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) trình báo, ngày 14/9 khi anh đang ngồi học tại phòng A302 trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thì bị một nhóm đối tượng xông vào lớp đánh, gây thương tích phải cấp cứu.

Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc nơi xảy ra vụ án.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, Vũ Văn Quang (SN 2000, trú tại khu 11, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên) là học sinh lớp Máy tính K15, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc có mâu thuẫn từ trước với em Nguyễn Văn Vinh (SN 2000, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch) là học sinh lớp Ô tô K15.

Khi hai bên xảy ra xô xát thì anh Sơn vào can ngăn. Trưa ngày 14/9, Quang rủ thêm 10 đối tượng khác là bạn trú cùng địa phương vào trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tìm đánh Vinh.

Khi Quang cùng nhóm bạn đi đến lớp học của Vinh, một đối tượng nói: “Cô cho em vào lớp tìm người này”. Tuy nhiên do không nhìn thấy Vinh, lại nhìn thấy Sơn là người can ngăn nên Quang hô cả nhóm lao vào tấn công Sơn. Một số học sinh trong lớp vào can ngăn cũng bị nhóm của Quân hành hung bằng dao.

Luật gia Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ, hành vi tụ tập lôi kéo đông người, mang theo hung khí đánh người ngay tại lớp học của nhóm Quang đã xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên môi trường giáo dục, xâm phạm đến sức khỏe của nhiều người, thể hiện sự côn đồ, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án này đã được cơ quan công an khởi tố theo Điều 245, BLHS về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo đó, người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 1-10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt 7 năm tù (Ảnh minh họa).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách, có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng, tái phạm nguy hiểm.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy, vì mâu thuẫn trước đó với một bạn học cùng trường, Quang đã rủ thêm nhiều đối tượng vào gây rối, đánh học sinh trong lớp học. Các đối tượng dùng dao, côn, gậy gộc đánh anh Sơn dẫn đến thương tích. Một số bạn học vào can ngăn cũng bị nhóm đối tượng trên tấn công bằng dao khiến người can ngăn bị trọng thương. Hành vi trên của nhóm Quân đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a, b, d; khoản 2; Điều này.

“Cơ quan điều tra sẽ phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định, trong vụ án này có vai trò đồng phạm. Các đối tượng không trực tiếp đánh người, nhưng có vai trò giúp sức như trông giữ phương tiện để nhóm này tẩu thoát, đối tượng chỉ dẫn đường đi để nhóm này tìm đánh nạn nhân… Khung hình phạt mà các đối tượng này phải đối mặt lên đến 7 năm tù”, luật gia Hoàn chia sẻ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhom-con-do-xin-phep-co-giao-vao-lop-danh-nguoi-bi-xu-ly-ra-sao--a342693.html