Nhóm ca sĩ Hàn Quốc diễn mấy đêm bằng một doanh nghiệp làm trong nhiều tháng

Cho rằng văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu dẫn chứng nhóm ca sĩ Hàn Quốc diễn mấy đêm bằng một doanh nghiệp làm trong nhiều tháng.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, công nghiệp văn hóa là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, xu thế của thời đại, là động lực phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

"Lâu nay ta cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền nhưng trên thế giới hiện nay văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, có giá trị gia tăng rất cao. Có nhóm nữ ca sĩ Hàn Quốc sang diễn mấy đêm mà bằng một doanh nghiệp của chúng ta làm trong nhiều tháng", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng dẫn chứng một ca sĩ Hàn Quốc hát bài Gangnam Style cùng điệu nhảy ngựa quảng bá khắp thế giới về văn hóa hay huấn luyện viên Park Hang Seo được Hàn Quốc vinh danh là đại sứ kết nối văn hóa.

"Đó chính là công nghiệp văn hóa, đem lại lợi nhuận rất lớn. Lợi nhuận đó Nhà nước cũng không phải đầu tư nhiều", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Đề cập Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định các ngành công nghiệp văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, nước ta có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết chương trình cũng đặt ra mục tiêu cụ thể.

Theo đó, đến năm 2030, hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương và nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào 7% GDP của cả nước...

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: quochoi.vn)

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: quochoi.vn)

"Đến năm 2035, phấn đấu 90% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%...", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Đề cập đến thời gian thực hiện chương trình trong 11 năm (2025 - 2035), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay năm 2025 sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình; chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.

Tiếp đó, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến 2030.

Còn giai đoạn 2031 - 2035, theo Bộ trưởng, sẽ tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhom-ca-si-han-quoc-dien-may-dem-bang-mot-doanh-nghiep-lam-trong-nhieu-thang-ar870892.html