Nhóm bị cáo cưỡng đoạt tài sản lãnh án

Ngày 5-1, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Hoàng Vũ (sinh năm 1971, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, biệt danh là Vũ Tình) cùng các đồng phạm về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Hào Gia Nghi có địa chỉ tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát, buôn bán vật liệu xây dựng.

Ngày 15-3-2022, Vũ ký hợp đồng 2 tàu bơm hút cát có số hiệu KG-22366 và TG-14437 của anh V.K.T. (sinh năm 1976, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để bơm hút cát khu vực cửa biển thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Mỗi chiếc tàu được Vũ thuê với giá 180 triệu đồng/tháng, thời gian thuê là 7 tháng. Vũ đã nhiều lần chuyển khoản cho anh T. để đặt cọc và bơm dầu cho 2 chiếc tàu này với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Đến tháng 5-2022, do xảy ra tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng, nên anh T. mang tàu về tỉnh Tiền Giang neo đậu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 1-8-2022, khi tàu TG-14437 đang neo đậu tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Vũ đến trình báo Công an xã Kim Sơn và thuê người điều khiển tàu này về tỉnh Bến Tre.

Anh T. phát hiện bị mất tàu nên gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang.

Kết quả xác minh ban đầu xác định đây là tranh chấp hợp đồng dân sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã hướng dẫn khởi kiện đến Tòa án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, nhưng hai bên không thực hiện.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành trình bày cáo trạng vụ án.

Để lấy lại số tiền 400 triệu đồng đã đặt cọc cho anh T., ngày 21-1-2023 Vũ kêu Phạm Thanh Hiền (sinh năm 1994, cư trú ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1985, cư trú phường 2, TP. Mỹ Tho) tìm đến nhà anh T. để gây áp lực, uy hiếp tinh thần, tạt sơn buộc trả lại tiền.

Vũ hứa hẹn nếu Hiền, Vui lấy được số tiền 400 triệu đồng thì sẽ cho mỗi người 50 triệu đồng.

Vui và Hiền đồng ý và rủ thêm một số đối tượng khác nhiều lần tìm đến nhà anh T. để gây áp lực, tạt sơn; gọi điện thoại với nội dung đe dọa, uy hiếp tinh thần buộc anh T. trả tiền cho Vũ.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Vũ 9 năm tù, Vui 7 năm 9 tháng tù, Hiền 7 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Tuấn 8 năm tù, Nguyễn Minh Hùng 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Phương 5 năm 7 tháng 15 ngày tù, Trần Lê Hữu Nghĩa 3 năm 9 tháng tù.

ĐỨC HUY - N. THỨC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202401/nhom-bi-cao-cuong-doat-tai-san-lanh-an-1000370/