Nhồi hàng loạt khỉ, cầy vòi, mèo rừng trong tủ đông

Ngày 26/12, Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) cho biết vừa tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc mua bán, tàng trữ trái phép 72 cá thể động vật hoang dã cho Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 7h30 ngày 22/12, tổ công tác Công an huyện Bắc Sơn phối hợp với Công an xã Trấn Yên đang làm nhiệm vụ tại chợ phiên xã Trấn Yên, phát hiện, bắt quả tang bà Hoàng Thị Thủy, SN 1973, trú tại Khối phố Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đang có hành vi mua bán 1 cá thể Cầy bạc má, trọng lượng 1kg.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai người vi phạm

Quá trình làm việc, bà Thủy khai nhận tại nhà đang giữ một số cá thể hoang dã, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tại nơi ở của bà Thủy và phát hiện, thu giữ 38 cá thể động vật hoang dã khác đã chết, được bảo quản trong tủ đông lạnh của gia đình, gồm: 1 cá thể khỉ, 1 cá thể cầy vòi, 4 cá thể mèo rừng, 2 cá thể hon và 30 cá thể sóc, tổng trọng lượng 29kg.

Số tang vật thu giữ tại nhà của bà Hoàng Thị Thủy và ông Triệu Long Sinh

Tiếp đó, vào hồi 10h sáng cùng ngày, Công an xã Trấn Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Triệu Sinh Long, SN 1992, trú tại thôn Lân Cà, xã Trấn Yên có nhiều cá thể động vật hoang dã.

Qua tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong tủ đông lạnh của gia đình có chứa 34 cá thể động vật hoang dã đã chết, gồm: 1 cá thể động vật hon, 1 cá thể cầy bạc má, 22 cá thể sóc và 10 cá thể chuột rừng, tổng trọng lượng 9,5kg.

Làm việc với cơ quan Công an, hai người này khai nhận số động vật hoang dã trên thu gom từ nhiều người đi săn, bẫy được để bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thơ - Vân Kiều

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/nhoi-hang-loat-khi-cay-voi-meo-rung-trong-tu-dong-i718366/