Nhờ chuyển tiền gần 300 triệu rồi bỏ trốn

Đối tượng nhờ chuyển 4 lần với tổng số tiền 290.000.000 đồng rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân trốn thoát bằng cửa sau, bỏ lại chiếc xe máy tại cửa hàng.

Đối tượng L.T.V bị Công an huyện Tư Nghĩa bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa đang điều tra vụ việc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng gây án đã nhờ chuyển tiền qua tài khoản, khi chưa thanh toán đã tẩu thoát.

Theo Cơ quan Công an, khoảng 14h00’ ngày 16/3/2024, tại TDP 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa; L.T.V (SN 1998, trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đến cửa hàng điện thoại của anh T.Đ.R nhờ chuyển 04 lần cho số tài khoản tên L.T.V với số tiền 290.000.000 đồng.

Sau khi chuyển khoản xong, đối tượng xin đi vệ sinh và lợi dụng sơ hở của anh R, đối tượng trốn thoát bằng cửa sau, bỏ lại chiếc xe máy tại cửa hàng.

Theo anh R, trước đó, khoảng 16h30’ ngày 15/3/2024, để tạo lòng tin, đối tượng đã liên hệ anh R nhờ chuyển qua tài khoản ngân hàng “L.T.V” số tiền 49.500.000 đồng để trả tiền hàng, khoảng 10 phút sau, đối tượng chuyển trả lại cho anh R số tiền 50.500.000 đồng.

Vì vậy, khi đối tượng này tiếp tục quay lại nhờ chuyển tiền vào ngày 16/3, anh R không nghi ngờ đây là chiêu lấy lòng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Để hạn chế tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức tích cực tuyên truyền, phổ biến đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Người dân khi được đề nghị chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần phải cẩn trọng, kiểm tra rõ thông tin, hạn chế chuyển khoản cho người lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nho-chuyen-tien-gan-300-trieu-roi-bo-tron-post507401.html