Nhịp cầu nhân ái

TP - Thời gian qua, Tòa soạn báo Tiền Phong đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của một số nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo Tiền Phong.

Chị Dương Lan Hương đang học tại Đại học OSAKA (Nhật Bản) gửi 500.000đồng; bác Thuận Hoa- một cựu chiến binh tại Hà Nội gửi 500.000 đồng; chị Lê Thị Diễm Kiều chuyển qua tài khoản của báo Tiền Phong 300.000 đồng; Công ty Thương mại Thanh An chuyển qua tài khoản của báo Tiền Phong 5.000.000 đồng giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Viết Thuận, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa.

Chị Trần Thị Thu chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 500.000 đồng giúp gia đình anh Nguyễn Văn Nhớ sống tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau, Vị Thủy, Hậu Giang.

Anh Nguyễn Huy Thơm chuyển qua tài khoản của báo 2.000.000 đồng, một bạn đọc chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 1.000.000 đồng giúp hai cụ Trương Thị Nho và Võ Thị Đước có hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày 23/7/2013.

Bà Nguyễn Kim Thoa ở phố Văn Cao (Hà Nội) gửi 1.000.000 đồng giúp đỡ nhân vật khiếm thị nuôi mẹ bị ung thư tại Kiên Giang.

Một bạn đọc tại Hà Nội gửi 100.000 đồng giúp chị Nguyễn Thị Liên trú tại Long Hòa 2, Long Thạch, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Bác Thuận Hoa - cựu chiến binh tại Hà Nội gửi 500.000 đồng giúp nhân vật trong bài viết “Con gái liệt nuôi cha sống thực vật” đăng trên báo Tiền Phong số 266.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hương Thảo, Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh trú tại 97 ngõ Văn Cao, phố Liễu Giai (Hà Nội) gửi 1.000.000 đồng giúp gia đình anh Trương Minh Phát trú tại số 66, quốc lộ 61, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

Bạn đọc Lương Thị Xuân Lan chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 500.000 đồng giúp cháu Phạm Nhật Quang trú tại thôn Hạ, xã Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định.

Bạn đọc Nguyễn Thị Quỳnh Anh chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 200.000 đồng giúp chị Đỗ Thị Trinh ở ấp 6 xã Vĩnh Trung, Vị Thủy, Hậu Giang.

Bạn đọc Khúc Thị Tuyết chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 500.000 đồng, bạn đoc Lê Thị Bích Thủy chuyển qua tài khoản báo Tiền Phong 500.000 đồng giúp cháu Trương Thị Anh Thư (một mắt) trú tại Nông trường Cao su Chư Mom Ray 1, xã Mo Rang, Sa Thầy, Kon Tum.

Bạn đọc Ứng Văn Bôn đang sinh sống tại Hoa Kỳ gửi 2.000.000 đồng giúp chị Trần Thị Nở sống tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Chúng tôi đã chuyển toàn bộ số tiền trên tới những địa chỉ cần giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Ban Bạn đọc & Công tác Xã hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/ban-doc/665872/nhip-cau-nhan-ai-tpp.html