Nhìn lại vòng tứ kết: Không có bất ngờ

(Cadn.com.vn) - Không có cổ tích cho Costa Rica trước Hà Lan ở tứ kết. Những đội bóng chiếu dưới cùng phận như Costa Rica là Colombia, Bỉ cũng không thể làm nên bất ngờ.

Có thể nói, World Cup 2014 cho đến thời điểm này là sự thanh lọc rất kỹ về sức mạnh của các đội bóng. 8 đội xếp nhất các bảng đều giành vé vào vòng tứ kết. Ở vòng tứ kết, những đội bóng được đánh giá cao hơn đều chiến thắng để đi tiếp.

Nhìn lại 4 cặp đấu đã qua có thể thấy trình độ các đội bóng lọt vào tứ kết khá cân bằng nhau. Điều đó minh chứng ở những tỷ số không cao, trong đó trận Hà Lan và Costa Rica phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Việc Brazil đánh bại Colombia, Argentina thắng Bỉ và Hà Lan vượt qua Costa Rica không có gì bất ngờ, hay nói cách khác, những đội bóng lớn đều giành vé. Chỉ duy nhất Pháp để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi để thua Đức.

Costa Rica (phải) đã không thể tiếp tục gây bất ngờ.

Trận đại chiến Pháp - Đức thực sự mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. "Gà trống Gaulois" với đội hình trẻ trung đã mang đến một lối chơi tràn đầy sức sống và khát khao chiến thắng. Người Pháp đá tấn công hay hơn và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng cuối cùng họ phải dừng bước bởi cú đánh đầu "chết chóc" của trung vệ Hummels. Cũng cần nói thêm rằng, may mắn đã không đứng về người Pháp trong trận đấu đó khi thủ thành Neuer của Đức đã chơi xuất thần.

Với Costa Rica, việc họ cầm chân được "Cơn lốc da cam" sau 120 phút thi đấu đã là một kỳ tích. Nhìn lại trận đấu, nếu Hà Lan không có vé đi tiếp thì quá nghiệt ngã bởi đoàn quân của HLV Gaal đã chơi một trận lấn lướt hoàn toàn. Costa Rica không thủng lưới trong 120 phút nhờ lối chơi tử thủ. Song có lẽ thần may mắn đã muốn thử thách sự kiên nhẫn của người Hà Lan khi Sneijder và Persie có tổng cộng 3 lần sút bóng trúng cột dọc, xà ngang.

Như vậy, 4 đội bóng vào bán kết là những đại diện ưu tú nhất của bóng đá thế giới. Tại đây, chủ nhà Brazil đụng độ "Xe tăng" Đức và Argentina thư hùng cùng Hà Lan. Hai cặp đấu bán kết thực sự đang khiến giới túc cầu giáo rạo rực.

Khánh Hòa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_116884_nhi-n-la-i-vo-ng-tu-ke-t-khong-co-ba-t-ngo-.aspx