Nhiều trường học thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo chuẩn quy định

(QTO) - Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có nhiều cơ sở giáo dục thiếu phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng học bộ môn, tỉ lệ nhà vệ sinh và nước sạch chưa đạt chuẩn còn nhiều. Toàn ngành còn thiếu 471 phòng học, 861 phòng thực hành/phòng bộ môn theo chương trình GDPT 2018; số phòng học mượn, phòng học tạm là 77 phòng; thiếu 399 phòng ở công vụ giáo viên, 240 nhà vệ sinh giáo viên, 227 nhà vệ sinh học sinh.

 Đoàn công tác Bộ GD&ĐT khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Hướng Linh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: N.B

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Hướng Linh, huyện Hướng Hóa - Ảnh: N.B

Tình trạng thiếu cơ sở vật chất đã ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú cho học sinh. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 16,05% học sinh chưa được học 2 buổi/ngày.

Ngoài ra, do cơ sở vật chất phục vụ lớp bán trú chưa đáp ứng được; nguồn đầu tư kinh phí từ ngân sách để xây dựng phòng học, nhà bếp, nhà ăn cho học sinh còn hạn hẹp nên tỉ lệ học sinh bán trú còn thấp, hiện toàn tỉnh chỉ có 25,95% học sinh bán trú.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều trường học chưa đáp ứng, không đồng bộ để triển khai dạy học trực tuyến qua internet. Đa số học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa và một bộ phận học sinh, giáo viên ở vùng thuận lợi thiếu thiết bị dạy học qua mạng. Hiệu quả dạy học trực tuyến còn thấp, chất lượng hình ảnh, âm thanh kém, có tình huống phát sinh bất thường trong quá trình dạy học ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng dạy của giáo viên.

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=165259&title=nhieu-truong-hoc-thieu-co-so-vat-chat-thiet-bi-day-hoc-theo-chuan-quy-dinh