Nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch được can thiệp bằng kỹ thuật hiện đại

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vừa phối hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công 3 ca thiệp bít ống động mạch bằng dù trên máy DSA (máy chụp mạch xóa nền) cho 3 trẻ bệnh lý tim bẩm sinh còn ống động mạch.

Các trường hợp bệnh nhi được can thiệp đều trú tại TP. Hải Phòng, gồm: bé N.K.N (13 tháng tuổi; trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), bé N.T.M (40 tháng tuổi; trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) và bé T.V.L (8 tháng tuổi; trú tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên).

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiến hành gây mê cho bệnh nhi.

Theo đại diện của bệnh viện, 3 bệnh nhi được các bác sĩ phát hiện còn ống mạch trong quá trình các bệnh nhân được người nhà đưa tới khám bệnh.

Qua hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ 2 bệnh viện đã đánh giá và cho rằng thực hiện can thiệp trên máy DSA sớm (trước khi trẻ có những chứng chỉ nguy hiểm đến sức khỏe) sẽ tốt cho bệnh nhi hơn. Theo đó, với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã tiến hành can thiệp tim mạch đóng ống động mạch bằng dù cho 3 bệnh nhân.

Sau khi được can thiệp, sức khỏe cả 3 bệnh nhi đều đã ổn định.

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, can thiệp tim mạch đóng ống động mạch bằng dù là phương pháp hiện đại, các bác sĩ sử dụng hệ thống ống thông đường dẫn vào nhịp đập ngược dòng vào cuối cùng tim và mạch máu của bệnh nhi. Dưới màn hình hệ thống chụp sơ đồ DSA, bác sĩ kiểm soát và đánh giá chính xác các chi tiết thương mại dị tật còn ống mạch, sau đó lựa chọn công cụ kích thước thích hợp để đóng dấu vết thương ống mạch cho bệnh nhân.

Chuyên gia đầu ngành cùng các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiến hành can thiệp tim mạch cho bệnh nhi.

Cũng theo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, mỗi ca can thiệp thường diễn ra trong khoảng thời gian hơn 30 phút, thời gian can thiệp nhanh không gây tổn thương, không gây biến chứng, bệnh nhân không phải nằm viện lâu như chiến thuật tim card.

Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh có thể ra viện sớm trong 2-3 ngày. Đây được xem là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay trong công việc xử lý, điều trị, can thiệp mạch cho bệnh nhi còn ống động mạch.

Một số trường hợp sơ sinh còn ống động mạch không có biểu hiện trên lâm sàng mà chỉ vô tình được phát hiện khi khám sàng lọc, siêu âm tim. Do đó, việc khám bệnh và sàng lọc sớm bằng siêu âm ngay sau sinh có thể giúp trẻ phát hiện bệnh sớm để tránh các biến chứng nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-tre-mac-tim-bam-sinh-con-ong-mach-duoc-can-thiep-bang-ky-thuat-hien-dai-16924011411094221.htm