Nhiều thí sinh đã hoàn thành kỳ thi

Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ảnh: MẠNH THÚY

Ngày 26/6, thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên cả nước tiếp tục ngày thi thứ hai với bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) và môn Ngoại ngữ. Tại cụm thi Phú Yên, bài thi KHTN có hơn 5.400 thí sinh dự thi; Ngoại ngữ có 9.841 thí sinh dự thi. An ninh trật tự tại 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Bài thi KHTN và Ngoại ngữ vừa sức với thí sinh

Bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Tuy Hòa), đa phần thí sinh phấn khởi vì đề thi năm nay nhẹ nhàng so với năm ngoái. Các thí sinh nhận định trong 3 môn thi của bài thi KHTN, môn Hóa học dễ kiếm điểm nhất. Thí sinh Phạm Thị Tuyết Nhung, Trường THPT Ngô Gia Tự, cho hay: “Từ câu 1 đến câu 30 môn Hóa học, phần lớn là lý thuyết; phần bài tập cũng vận dụng lý thuyết nên thí sinh nào chú tâm học sẽ có được điểm 7. Đối với môn Vật lý, từ câu 30 trở đi, độ khó nâng dần, càng về cuối đề thi có những câu cực khó”.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, phần lớn thí sinh hài lòng với đề thi môn Hóa học, còn với môn Vật lý, các thí sinh cho rằng đề thi năm nay có tính phân hóa cao, phần bài tập nhiều, mức độ cơ bản khoảng 60%, còn lại vận dụng và vận dụng cao. Các thí sinh than vãn nhiều nhất là môn Sinh học. Theo các thí sinh, khoảng 25 câu dễ, phần còn lại của đề chữ nhiều và phải vận dụng nhiều kiến thức.

Cũng như bài thi KHTN, kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh vui vẻ cho biết hoàn thành bài thi vừa kịp thời gian, đề giống với kiến thức đã được ôn luyện và có một số câu trong sách giáo khoa từng đề cập qua, thậm chí còn dễ hơn.

“Em không nghĩ đề Tiếng Anh năm nay lại nhẹ nhàng đến vậy. Phần đọc hiểu “dễ ăn điểm” nhất. Chỉ có khoảng 10 câu cuối nâng cao hơi khó và dễ bị đánh lừa nhưng em nghĩ mình có thể đạt 8 điểm”, thí sinh Lê Thùy Trang, Trường phổ thông Duy Tân cho hay.

Còn thí sinh Trần Anh Bảo, Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Sau hai ngày thi, em nghĩ Tiếng Anh là môn em sẽ đạt điểm cao nhất. Em nghĩ mình có thể đạt điểm 8”. Thí sinh Trần Hồng Vy, Trường THCS và THPT Chu Văn An (huyện Đồng Xuân) cho hay: Em dự thi khối C, nên môn Tiếng Anh chỉ lấy điểm để xét tốt nghiệp. Với đề thi này, em làm chắc chắn được khoảng 50%. Phần đọc hiểu không quá khó, nhưng phần từ vựng có một số câu em không biết”.

Nhiều giáo viên nhận định, đề thi Tiếng Anh năm nay thí sinh dự thi để lấy điểm tốt nghiệp, nếu ôn tập căn bản cũng dễ dàng đạt được 5 điểm. Phần phân hóa thí sinh tập trung ở các câu cuối khó.

Khoảng 40% thí sinh hoàn thành kỳ thi

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, coi như Phú Yên đã có khoảng 40% thí sinh hoàn tất kỳ thi. Thí sinh Nguyễn Mỹ Chi, Trường THPT Ngô Gia Tự cho biết: Em chọn bài thi KHTN nên sau hai ngày thi em đã hoàn thành kỳ thi. So với đề thi năm trước, đề các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ năm nay không quá căng thẳng. Thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm trung bình. Các phần vận dụng cao sẽ dành cho các bạn học giỏi. Em nghĩ cách ra đề như năm nay là hợp lý để phân hóa thí sinh”.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Phú Yên, so với thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội (KHXH) thì thí sinh chọn bài thi KHTN ít hơn. Đây cũng là xu hướng chung của thí sinh trong cả nước. Bởi thực tế những năm qua cho thấy, bài thi KHXH dễ kiếm điểm hơn nên học sinh có học lực trung bình thường chọn các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân để dự thi.

Bên cạnh đó, năm nay, trên địa bàn tỉnh cũng có đến hơn 2.000 thí sinh chọn cả hai bài thi tổ hợp. Vì vậy, ở bài thi cuối cùng KHXH, số lượng thí sinh trên địa bàn Phú Yên dự thi vẫn còn nhiều, với khoảng 7.000 thí sinh.

Vì bài thi KHXH là những môn “gạo bài” nên Ban chỉ đạo thi của tỉnh đề nghị các cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra thi tiếp tục giám sát, siết chặt kỷ luật phòng thi để đảm bảo công bằng, khách quan trong thi cử.

Mỗi môn thi thành phần gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân có thời gian làm bài 50 phút/môn.

THẦY HUỲNH XUÂN MAI, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG: Đề môn Tiếng Anh nằm trong chương trình ôn tập

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh năm nay ra đúng theo định hướng đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, không có các yếu tố bất ngờ, gây khó cho thí sinh.

Trong 50 câu trắc nghiệm, phần nhận biết chiếm khoảng 20 câu, phần vận dụng cao chiếm khoảng 10 câu. Các bài đọc hiểu với các chủ đề quen thuộc về ngôn ngữ, tầm quan trọng của các câu chuyện thần thoại đối với trẻ em… đều nằm trong chương trình ôn tập của các trường, không có nhiều từ vựng mới. Phần viết lại câu cũng không quá khó, một số câu mới nhìn vào là biết ngay cách làm. Chỉ có phần từ vựng, có khoảng 4-5 câu khó, đòi hỏi tính vận dụng cao của thí sinh.

Với đề thi này, thí sinh khó bị điểm liệt. Phổ điểm tập trung nhiều từ 5-7 điểm. Điểm 9-10 có khả năng nhiều hơn so với năm ngoái.

THẦY NGUYỄN VĂN TƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ VẬT LÝ, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH: Đề môn Vật lý vừa sức

Đề thi môn Vật lý năm nay có tỉ lệ câu hỏi thuần túy lý thuyết cân đối với tỉ lệ câu hỏi vận dụng bài tập. Các câu hỏi lý thuyết dễ, chân phương nên không khó để học sinh trung bình lấy điểm.

Có khoảng 4-5 câu hỏi ở mức độ rất khó, yêu cầu tư duy cao, đánh giá được khả năng phân tích hiện tượng của thí sinh. Hầu hết nội dung các câu hỏi rải đều kiến thức lớp 11, 12, không có kiến thức lớp 10, như Bộ GD-ĐT đã gợi ý trước đó.

Điều này rất thuận lợi cho các thí sinh. Nhìn chung, đề thi năm nay vừa sức với các em và dễ thở hơn so với năm ngoái. Phổ điểm đỉnh từ 5-6 điểm.

THẦY NGUYỄN NGỌC VINH, GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC, TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN: Đề Hóa học không có tính lạ, độ khó dàn trải

Đề Hóa học năm nay mức độ khó không bằng năm ngoái. Số câu hỏi thuộc dạng cơ bản khoảng 25 câu, học sinh trung bình có thể làm được.

Từ câu 26 đến câu 32 dành cho học sinh khá, mức độ khó tăng dần. Từ câu 33 trở đi độ khó tăng theo hướng dựng đứng, dành cho những học sinh giỏi - xuất sắc. Những câu hỏi thuộc dạng phân loại thí sinh năm nay không quá khó và không mang tính đánh đố như năm trước nhưng vẫn hay ở cách đặt câu hỏi, thí sinh phải tư duy và hiểu bài mới làm được.

Đề năm nay có đầu tư về thí nghiệm, điều này giúp giáo viên và học sinh các năm tới quan tâm đến thực nghiệm hơn. Phổ điểm tập trung nhiều từ 5,5-8,5 điểm. Điểm 10 sẽ tăng hơn năm ngoái, nhưng cũng rất khó để đạt được.

THÚY HẰNG - HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/222575/nhieu-thi-sinh-da-hoan-thanh-ky-thi.html