Nhiều sư giả vào miếu, chùa khất thực

Từ Tết Đinh Dậu đến nay, cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý đối với 6-7 trường hợp tu sĩ và đối tượng giả danh tu sĩ... 16 năm giả sư để trốn tội giết người

Tối 10-2, Ban Chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng Giêng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết: Đã phối hợp cùng Ban Trị sự Hội Phật giáo TP Thủ Dầu Một xác minh, làm rõ 5 trường hợp nhà sư giả lén vào các miếu, chùa tại phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một để xin tiền khất thực.

Tại Chùa Bà Thiên Hậu, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp giả danh sư để xin tiền khất thực của du khách hành hương.

Các sư giả (áo vàng) bị phát hiện

Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã có thông báo gửi đến Ban Trị sự 9 huyện, thị và thành phố trên địa bàn về việc, nghiêm cấm hình thức khất thực, bán nhang, bán lịch và quyên góp tiền với hình thức lợi dụng danh nghĩa màu áo Phật làm tổn thương danh dự Đạo pháp.

Tuy nhiên, từ Tết Đinh Dậu đến nay, cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý đối với 6-7 trường hợp tu sĩ và đối tượng giả danh tu sĩ lén lúc vào các miếu, chùa để đi khất thực gây ảnh hưởng đến những người tu hành chân chính.

Đ.Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xu-ly-nhieu-su-gia-vao-mieu-chua-khat-thuc-427933/