Nhiều quận, huyện Hà Nội chậm dỡ biển quảng cáo vi phạm

TPO - Thời hạn tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm trên địa bàn Hà Nội đã hết, nhưng nhiều quận, huyện chưa hoàn thành. Trước tình trạng trên, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Tô Văn Động cho biết, sẽ kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo các địa phương không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo.

Hiện chỉ có 6 quận hoàn thành tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm là Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. Ảnh minh họa

Thông tin trên được ông Tô Văn Động đưa ra tại cuộc họp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố. Tính đến ngày 9/9, các quận, huyện, doanh nghiệp đã tháo dỡ được 77/190 bảng quảng cáo một cột đứng độc lập, 121/149 bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách.

Cụ thể, đến ngày 9/6, đã có 6 quận hoàn thành tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm là Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. Có 7 quận, huyện đã tổ chức xử lý, tháo dỡ các bảng vi phạm nhưng chưa hoàn thành theo tiến độ gồm Đống Đa, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Phú Xuyên, Đông Anh. Đặc biệt, hiện còn 5 quận, huyện chưa xử lý tháo dỡ bảng quảng cáo vi phạm gồm Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Gia Lâm.

Báo cáo của Đoàn Thanh tra liên ngành cho biết, trong quá trình Đoàn Thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố đã vấp phải những khó khăn nhất định. Một số quận, huyện chưa thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm. Cá biệt, một số doanh nghiệp quảng cáo còn chống chế, gây cản trở cho lực lượng thanh tra thực hiện các biện pháp xử lý.

Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì không tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm, Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành lập danh sách, tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định. Ngoài ra, Đoàn Thanh tra liên ngành sẽ kiến nghị Thành phố phê bình và xử lý trách nhiệm đối với các quận, huyện không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo.

Trước đó, ngày 3/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành chỉ thị số 16, về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện, doanh nghiệp phải hoàn thành tháo dỡ trước ngày 3/9. Tuy nhiên, đến thời hạn trên có rất ít địa phương hoàn thành việc phá dỡ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/nhieu-quan-huyen-ha-noi-cham-do-bien-quang-cao-vi-pham-1048490.tpo