Nhiều phương án phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi ở Sơn La

Trước diễn biến của thời tiết, tỉnh Sơn La đang triển khai đồng bộ nhiều phương án, chủ động ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân, nhất là đối với đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Những ngày rét đậm, rét hại này, gia đình ông Tòng Văn Ơn, ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La cũng như nhiều hộ gia đình trong bản, thường xuyên theo dõi và cập nhật sớm dự báo về tình hình thời tiết, để luôn chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi.

Các hộ chăn nuôi của tỉnh Sơn La thực hiện các phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

Các hộ chăn nuôi của tỉnh Sơn La thực hiện các phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

Ông Tòng Văn Ơn chia sẻ: nhiều năm trở lại đây, gia đình không có trâu bị chết do đói, rét. Trong đợt rét này, gia đình tiếp tục chủ động căng bạt che chắn chuồng trại và chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn trâu gần 10 con của gia đình: "Gia đình lấy vải bạt phủ, che cho nó kín để đảm bảo trâu bò ấm, đảm bảo sức khỏe. Nguồn thức ăn cho trâu thì lấy cây chuối, cây cỏ trong nương, hòa ngô, cho một ít muối và tiêm phòng hết rồi".

Còn anh Điêu Văn Thiêu, ở bản Kích Máng, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai cho hay, sau khi được các cấp, ngành tuyên truyền, hướng dẫn, vài năm gần đây gia đình anh đã tự biết cách chăm sóc đàn gia súc của mình. Mùa đông, anh Thiêu đảm bảo về chuồng trại và nguồn thức ăn, rắc vôi khử trùng chuồng trại hằng tuần, hằng tháng; tiêm vaccine định kỳ, đảm bảo cho đàn bò luôn khỏe mạnh.

Đi rừng, cắt cỏ, ủ thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi.

Đi rừng, cắt cỏ, ủ thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi.

Trong năm nay, gia đình anh đã đầu tư xây chuồng trại rộng, giúp cho đàn gia súc có điều kiện vận động và che chắn kín gió, mưa mù không tạt vào, nên đàn bò 6 con của gia đình luôn đảm bảo sức khỏe, không có con nào bị thiệt hại do đói, rét: "Gia đình cũng mua bạt phủ quanh chuồng, phun thuốc khử trùng thường xuyên, 2-3 tuần thì mua thuốc tẩy giun sán phòng bệnh cho gia súc. Lúc lạnh nhất thì lấy củi sưởi ấm, lấy quần áo cũ khoác cho trâu, bò".

Bà con quây kín chuồng trại tránh gió lùa, sương muối.

Bà con quây kín chuồng trại tránh gió lùa, sương muối.

Tỉnh Sơn La hiện có trên 500.000 con trâu, bò; hơn 680.000 con lợn; đàn gia súc, gia cầm duy trì và phát triển ổn định. Trước dự báo rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, ngành Nông nghiệp tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch và phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm chuồng trại, tăng cường vitamin, ủ chua thức ăn, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ giảm sâu…nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ủ chua phụ phẩm nông nghiệp nhằm tăng cường thức ăn, chất dinh dưỡng trong những ngày rét đậm, rét hại.

Ủ chua phụ phẩm nông nghiệp nhằm tăng cường thức ăn, chất dinh dưỡng trong những ngày rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: "Qua công tác chỉ đạo và phòng chống đối rét cho đàn vật nuôi chúng tôi có thể đánh giá là ý thức của người dân vùng cao cũng đã được nâng lên, nhiều hộ dân đã dự trữ được nguồn thức ăn, có ý thức về làm chuồng trại và triển khai công tác tiêm phòng".

Đảm bảo an toàn cho đàn gia súc.

Đảm bảo an toàn cho đàn gia súc.

Theo dự báo, những ngày tới tại tỉnh Sơn La, rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài, nhiều nơi có mưa mù, sương muối gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của đàn vật nuôi, các đơn vị chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định thu nhập cho người chăn nuôi.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-phuong-an-phong-chong-doi-ret-cho-dan-vat-nuoi-o-son-la-post1073734.vov