Nhiều nước vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục

Trong những ngày vừa qua, nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Âu, đã ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng thấy.

Nắng nóng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người mà còn khiến cuộc sống của người dân ở các quốc gia này bị đảo lộn, dẫn tới những đám cháy rừng kinh hoàng.

Theo AFP, trong những ngày tháng 7, nhiều nơi tại Mỹ đã ghi nhận nhiệt độ trong ngày lên tới 42,2 độ C. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu và châu Á. Điển hình như tại Trung Quốc, nhiều thành phố đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài hơn một tháng, có nơi nhiệt độ tăng vọt lên trên 44 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân Trung Quốc, đe dọa mùa màng và đẩy mức sử dụng điện tại nước này lên cao kỷ lục.

Nhiệt độ tăng cao gây ra một đám cháy rừng ở Landiras, Pháp vào ngày 13-7. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ tăng cao gây ra một đám cháy rừng ở Landiras, Pháp vào ngày 13-7. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, châu Âu mới là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng nắng nóng kỷ lục những ngày qua. Tính đến ngày 17-7, khu vực Tây Nam châu Âu đang trải qua ngày thứ 6 của đợt nắng nóng bất thường dẫn tới tình trạng cháy rừng ở nhiều nơi và khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán. Tại nhiều địa phương ở Tây Ban Nha, các nhân viên cứu hỏa đang phải vật lộn để khống chế những đám cháy rừng sau nhiều ngày nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C. Thậm chí, nhiệt độ tại thành phố Ourense của Tây Ban Nha có thời điểm lên tới 47 độ C. Theo thống kê, đã có ít nhất 360 trường hợp tử vong liên quan đến đợt nắng nóng đang diễn ra ở Tây Ban Nha.

Tương tự, dù nhiệt độ tại Bồ Đào Nha vào cuối tuần qua đã giảm sau nhiều ngày liên tục duy trì ở mức 40 độ C, Bộ Y tế Bồ Đào Nha thông báo gần 240 người tại nước này đã tử vong do nắng nóng, trong đó hầu hết là người cao tuổi. Tính đến giữa tháng 6-2022, Bồ Đào Nha cũng đã ghi nhận hơn 39.550ha rừng bị tàn phá do nắng nóng kỷ lục gây ra các đám cháy lớn. Chính vì vậy, ông Andre Fernandes, người đứng đầu Cơ quan Quốc gia về bảo vệ dân sự của Bồ Đào Nha cho biết nước này sẽ giữ cảnh giác cao độ ngay cả khi nhiệt độ xuống thấp.

Tại Pháp, hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa cũng đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng bùng phát tại tỉnh Gironde. Người dân thuộc nhiều địa phương của Pháp được yêu cầu cảnh giác sau khi cơ quan khí tượng Pháp (Meteo France) cảnh báo nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới hơn 40 độ C vào ngày 18-7.

Tại Anh, ngày 15-7 vừa qua, cơ quan khí tượng của Vương quốc Anh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đưa ra cảnh báo đỏ "nắng nóng đỉnh điểm" tại nhiều vùng, đồng thời nhấn mạnh nền nhiệt cao đang gây nguy hiểm tới tính mạng của người dân. Dự kiến, một số trường học ở miền Nam nước Anh sẽ thông báo đóng cửa vào tuần này khi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Các bệnh viện của Anh thì cảnh báo nguy cơ tăng vọt số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng.

Trong khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn đang phải chiến đấu với những vụ cháy rừng nghiêm trọng, giới chức các nước này liên tiếp đưa ra những cảnh báo về sức khỏe. Bộ Y tế Tây Ban Nha khuyến cáo người dân nên uống nước thường xuyên, mặc đồ mỏng, ở trong bóng râm và phòng có điều hòa.

Đây là đợt nắng nóng thứ hai diễn ra tại nhiều nơi thuộc khu vực Tây Nam châu Âu trong những tuần gần đây. Theo nhận định của các nhà khoa học, nguyên nhân chính của đợt nắng nóng bất thường này là do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cũng dự báo khu vực Tây Nam châu Âu sẽ còn ghi nhận nhiệt độ tăng cao lên mức kỷ lục mới trong tuần này và nhiều khả năng thời gian tới, các đợt nắng nóng gây thiệt hại nặng nề về người và của sẽ còn xuất hiện thường xuyên, dày đặc hơn.

Anh Vũ / Báo QĐND

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/quoc-te/nhieu-nuoc-vat-lon-voi-dot-nang-nong-ky-luc-58328.html