Nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ Iran tìm kiếm máy bay chở Tổng thống gặp nạn

Ngay sau vụ máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn hôm 19/5, cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn hôm 19/5. Ảnh: IRNA

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn hôm 19/5. Ảnh: IRNA

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết, chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc, trên hành trình trở về từ chuyến thăm Azerbaijan.

Ngay sau vụ việc, cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bộ Ngoại giao các nước Jordan, Qatar, Kuwait, Yemen, Nga, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Azerbaijan ra những tuyên bố cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Tehran tìm kiếm chiếc trực thăng, đồng thời cầu mong các quan chức Iran bình an vô sự.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X hôm 19/5, Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết, nước này rất sốc trước thông tin về vụ tai nạn của máy bay chở Tổng thống Iran, đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Tehran.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông đang theo dõi sát những diễn biến liên quan đến vụ việc. Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo nước này đã cử một đội cứu hộ đến Iran hỗ trợ hoạt động tìm kiếm máy bay gặp nạn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh “tình đoàn kết với người dân Iran trong giờ phút đau buồn này và cầu nguyện cho Tổng thống Iran và các quan chức trên chuyến bay bình an".

Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Syria bày tỏ tình đoàn kết với Iran và cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống Raeisi và nhóm tháp tùng của ông. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẵn sàng dành sự hỗ trợ lớn nhất cho Iran.

Các phong trào kháng chiến của người Palestine, Thánh chiến Hồi giáo và lực lượng Hamas, đã đưa ra các tuyên bố riêng, bày tỏ lo ngại trước thông tin về vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran.

Về phía châu Âu, Ủy viên châu Âu về xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic thông báo, Ủy ban chân Âu đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm theo đề nghị của Iran.

Cũng trong ngày 19/5, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang theo dõi sát sao thông tin về vụ việc. Theo bà Karine Jean-Pierre - người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ tai nạn, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ lòng biết ơn “chân thành” đối với các quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Cộng hòa Hồi giáo cũng như đề nghị hỗ trợ Tehran sau vụ việc.

Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết, thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và đang làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran đã ra lệnh sử dụng toàn bộ nguồn lực của quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đã dừng tất cả các chương trình thường kỳ để chiếu cảnh những người cầu nguyện cho ông Raisi trên khắp đất nước và ở một góc màn hình đưa tin trực tiếp về các đội cứu hộ được triển khai ở khu vực miền núi trong sương mù dày đặc.

Tính đến sáng ngày 20/5 (giờ Việt Nam), cuộc tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian vẫn đang diễn ra, theo CNN.

Đội cứu hộ hiện chưa xác định được vị trí trực thăng gặp nạn, người đứng đầu tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Pir-Hossein Koulivand, nói trên kênh truyền hình IRINN.

Trước đó, một chỉ huy quân sự Iran nói đã xác định được chính xác vị trí hiện trường vụ tai nạn nhờ vào tín hiệu từ trực thăng và điện thoại của thành viên phi hành đoàn.

Theo ông Koulivand, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm xung quan khu vực có tín hiệu trực thăng. Điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc ở khu vực dẫn đến hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhieu-nuoc-san-sang-ho-tro-iran-tim-kiem-may-bay-cho-tong-thong-gap-nan.html